Cầu thủ B.BD được thưởng đậm, nghỉ Tết sớm sau trận Siêu cúp QG

Không chỉ vô địch về số tiền thưởng sau khi giành "cú ăn ba" mùa giải 2015, cầu thủ B.Bình Dương còn được thưởng thêm một món quà tinh thần quý giá. Đó là sớm được trở về với gia đình nghỉ Tết Nguyên Đán.

Cầu thủ B.Bình Dương được thưởng đậm sau một năm 2015 thành công - Ảnh: Quốc An

Chiến thắng 2-0 trước Hà Nội T&T trong trận đấu chiều qua giúp B.Bình Dương lần thứ 4 đoạt Siêu cúp Quốc gia (trước đó là các năm 2007, 2008 và 2014), qua đó cân bằng thành tích đáng nể của Sông Lam Nghệ An (2000, 2001, 2002, 2011). Không những thế, đây còn là danh hiệu lớn thứ 3 mà đội bóng đất Thủ có được trong năm 2015, sau cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia.

Giành "cú ăn ba" danh hiệu, B.Bình Dương hẳn nhiên là đội bóng Việt Nam thành công nhất trong năm 2015. Và cũng vì thế mà cầu thủ của đội chủ sân Gò Đậu một lần nữa được dịp "bơi" trong tiền thưởng, thậm chí còn nhiều hơn so với năm 2014.

Kết thúc trận Siêu cúp Quốc gia 2015 chiều qua, lãnh đạo B.Bình Dương đã thưởng cho mỗi thành viên của đội bóng số tiền là 5 triệu đồng gọi là tiền thưởng Tết. Đây là mức thưởng theo thông lệ hàng năm của đội bóng đất Thủ và được xem như lì xì lấy may mắn đầu năm.

Ngoài ra, bên cạnh mức tiền thưởng 250 triệu đồng từ việc đoạt Siêu cúp Quốc gia 2015 từ BTC, lãnh đạo B.Bình Dương cũng sẽ có thêm mức thưởng riêng cho cầu thủ đội bóng. Song con số cụ thể ra sao thì chưa công bố.

B.Bình Dương hoàn tất "cú ăn ba" trong năm 2015 sau khi đoạt Siêu cúp Quốc gia - Ảnh: Minh Tuấn

Trước đó, với chức vô địch V.League 2015 - danh hiệu VĐQG lần thứ 4 trong lịch sử, B.Bình Dương cũng được nhận 10 tỷ đồng tiền thưởng. Ngoài số tiền 3 tỷ đồng cho chức vô địch của BTC V.League, lãnh đạo B.Bình Dương cũng thưởng cho đội bóng 5 tỷ đồng nhờ thành tích vô tiền khoáng hậu, tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, các thành viên của CLB cũng được nhận thêm số tiền thưởng từ các trận đấu theo quy định, như thắng sân nhà được 500 triệu đồng, sân khách là 600 triệu và hòa là 200 triệu đồng.

Thêm nữa, việc giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2015, B.Bình Dương còn nhận thêm 1 tỷ đồng từ BTC giải.

Bên cạnh tiền thưởng hậu hĩnh, những Anh Đức, Tấn Tài, Công Vinh, Trọng Hoàng... còn được thưởng một món quà tinh thần quý giá. Đó là được xả trại nghỉ Tết Nguyên đán và đến mùng 4 Tết mới tập luyện trở lại. Được biết, B.Bình Dương được thưởng và nghỉ Tết sớm nhất so với các CLB khác.

Ngày 23/2, B.Bình Dương đối đầu với đội bóng mới của Ramires

Sau kỳ nghỉ Tết, B.Bình Dương sẽ có trận đấu mở màn ở V.League gặp XSKT Cần Thơ vào ngày 20/2. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ tiếp đón CLB Jiangsu Suning (Trung Quốc) trên sân Gò Đậu. Đây là đội bóng đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ramires từ Chelsea với mức giá khoảng 20 triệu bảng. Ngoài ra, Jiangsu Suning còn đang nhắm đến cả Radamel Falcao.

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/3/144224/cau-thu-b-bd-duoc-thuong-dam-nghi-tet-som-sau-tran-sieu-cup-qg.bdplus