Ca-ta muốn tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Việt Nam

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 28 tháng trước 46 lượt xem

Ca-ta muon tang cuong dau tu vao linh vuc dau khi cua Viet Nam

Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn liên ngành của Ca-ta do ông Khalid Bin Mohamed Al-Attiyah, Quốc vụ khanh phụ trách Hợp tác quốc tế, quyền Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Ca-ta dẫn đầu.

CôngThương - Tham dự, về phía Việt Nam có đại diện của Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Công Thương; đại diện các cơ quan: Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Tổng Công ty Xăng dầu, Tổng Công ty Kinh doanh và Quản lý vốn Nhà nước... Về phía Ca-ta có các thành viên đại diện của Bộ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Trung ương và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: dầu khí và công nghiệp hóa dầu, bất động sản, phân bón, điện nước, hàng không, lương thực, thực phẩm... Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: dầu khí và công nghiệp hóa dầu, bất động sản, phân bón, điện nước, hàng không, lương thực, thực phẩm...

Chuyến thăm Việt Nam 4 ngày (từ 12 đến 16/3/2010) này nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế và củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Dương Quang bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ca-ta phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, dầu khí, lao động và hàng không. Năm 2009, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ca-ta đạt kim ngạch 143 triệu USD. Con số này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với khả năng và mong muốn của hai bên, do khung pháp lý còn chưa đầy đủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước còn thiếu thông tin. Để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, Thứ trưởng Lê Dương Quang đề nghị sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước để rà soát và thúc đẩy quan hệ hợp tác. Thứ trưởng cũng đề nghị đoàn Ca-ta báo cáo Chính phủ Ca-ta sớm phê duyệt hai hiệp định đã ký là Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần để tạo khung pháp lý thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn hai bên sớm thống nhất thực hiện Quỹ đầu tư chung được thành lập vào tháng 4/2009.

Thứ trưởng đề nghị phía Ca-ta khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên hợp tác với nhau, nhằm tạo cơ hội xúc tiến thương mại giữa hai nước. Để đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp Ca-ta trong lĩnh vực dầu khí và hóa dầu, Thứ trưởng hiyvọng Ca-ta sẽ hỗ trợ Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Căn cứ Thỏa thuận nhân chuyến thăm Ca-ta của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tháng 3/2009, phía Việt Nam cũng đề nghị phía Ca-ta quan tâm thực hiện thỏa thuận dành cho Việt Nam một địa điểm thuận lợi để thành lập Trung tâm thương mại Việt Nam tại Ca-ta. Đặc biệt, phía Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Ca-ta về việc công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường.

Trưởng đoàn phía Ca-ta, ông Abdullah Husain Al Jaber đánh giá cao những thành tựu về kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Với lợi thế chính trị ổn định, nền kinh tế tăng trưởng bền vững và quan hệ kinh tế, chính trị tốt đẹp với các nước trong khu vực, ông tin tưởng vào tiềm năng hợp tác đầu tư của của Việt Nam. Liên quan đến các hiệp định mà hai nước đã ký kết, phía Ca-ta khẳng định Chính phủ Ca-ta đã và đang làm việc tích cực để các hiệp định được phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Ca-ta cũng hy vọng tiếp tục mở rộng hơn nữa hợp tác toàn diện với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa dầu, trao đổi thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, hàng không…

Thứ trưởng Lê Dương Quang đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Ca-ta. Thứ trưởng hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước lên một bước phát triển mới. Thứ trưởng chúc cho chuyến thăm của đoàn Ca-ta tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Trước đó, đoàn liên ngành Ca-ta đã có các cuộc gặp và làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại các cuộc tiếp xúc, phía Ca-ta bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Về lĩnh vực tài chính, phía Ca-ta mong muốn hai bên sớm thành lập Tiểu ban công tác nhằm triển khai các thỏa thuận cụ thể để Quỹ đầu tư chung được thành lập giữa hai bên với trị giá ban đầu khoảng 500 triệu USD sớm đi vào hoạt động.

Về lĩnh vực đầu tư, phía Ca-ta nhận định Việt Nam có nhiều cơ hội, dự án đầu tư và mong muốn có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu một số dự án khả thi để Ca-ta có thể đầu tư vào Việt Nam như dầu khí, bất động sản, du lịch... Đặc biệt, trong lĩnh vực hóa dầu, Ca-ta bày tỏ mong muốn được phía Việt Nam tạo điều kiện ủng hộ trong dự án xây dựng tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Về hợp tác ngân hàng, Ca-ta mong muốn ký Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở chi nhánh và thành lập ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Về hợp tác vận tải hàng không, phía Ca-ta mong muốn Việt Nam tạo điều kiện hơn nữa để hãng hàng không Ca-ta hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) đã tổ chức cuộc hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp trong đoàn Ca-ta với Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty thăm dò, khoan và khai thác dầu khí, Tổng công ty Thương mại Hà Nội... Tại cuộc gặp gỡ, các đối tác của hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như thu hút đầu tư của Ca-ta vào Việt Nam, xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Ca-ta, hợp tác trong lĩnh vực hóa chất, xăng dầu...

P.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang