Casino bác tin bán BigC VN cho Tập đoàn Thái Lan

Casino vẫn đang tìm đối tác phù hợp để chuyển nhượng BigC VN.

Thông tin trên đã khẳng định Big C VN vẫn chưa bị bán như tin đồn đã được loan truyền trước đó.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời đại diện Big C VN cũng cho biết, tiến trình chuyển nhượng Big C VN của Tập đoàn Casino (Pháp) đang trong giai đoạn khởi đầu chứ chưa hoàn thành như một số nguồn tin đưa ra thời gian qua.

Big C Việt Nam chưa bị bán

Big C Việt Nam chưa bị bán

Đồng thời tập đoàn này vẫn đang tìm đối tác phù hợp để chuyển nhượng các danh mục đầu tư của mình tại VN.

Việc chuyển nhượng gây ồn ào thời gian qua diễn ra tại Big C Thái Lan, chứ không phải Big C VN.

Hiện không chỉ nhà đầu tư Thái Lan mà đến nay thương vụ Big C VN thu hút thêm sự quan tâm của nhà bán lẻ Dairy Farm International Holdings (Singapore), Lotte Shoping (Hàn Quốc) và nhà bán lẻ thương hiệu AEON của Nhật Bản.

Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin vào ngày 8/2, Casino tuyên bố sẽ bán 58,6% cổ phần của Big C Thái Lan cho TCC ở mức 252,88 bath/cổ phiếu.

Mức giá này cao hơn 28% mức giá ngày 28/1 trước khi Tập đoàn Casino ra thông báo kế hoạch bán bớt tài sản.

Được biết, thương vụ chuyển nhượng này sẽ giảm bớt 3,3 tỉ euro nợ của Casino, trong đó bao gồm các khoản vay. Dự kiến con số giảm nợ có thể lên tới 4 tỉ USD thông qua việc bán tài sản.

Sau vụ mua bán Big C Thái Lan thành công, nhiều thông tin loan truyền Big C VN cũng sắp rơi vào tay tỉ phú người Thái.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho biết: "Theo thông tin cập nhật gần nhất mà chúng tôi thận trọng chưa dám gọi là tin chính thức và cuối cùng (vì hiện giờ chỉ mới là tin ở phút thứ 89,5) thì bên cạnh việc mua xong BigC Thái Lan với giá 3,5 tỷ USD, TCC Holdings cũng đã chốt xong thương vụ mua BigC Việt Nam. Con số mua BigC Việt Nam ước tính 900 triệu USD, theo tỷ giá thị trường Thái Lan ngày 9/2”.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cũng từng đưa ra nhận định, khả năng 70 - 80%, Big C Việt Nam có thể sẽ rơi vào tay một Tập đoàn của Thái Lan trong khi chỉ có 10 - 20% cơ hội cho một đại diện Việt Nam chen chân vào kế hoạch chuyển nhượng này.

TCC cũng chính là Tập đoàn mua thành công chuỗi siêu thị Metro Cash & Cary Việt Nam vào đầu năm nay với mức giá 655 triệu euro (tương đương hơn 700 triệu USD). Nếu mua thành công Big C Việt Nam, TCC sẽ trở thành nhà bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam, thống nhất trên hầu hết các mô hình bán lẻ từ hiện đại tới truyền thống.

Theo đánh giá của bà Vũ Kim Hạnh, nếu cộng doanh số tất cả các mảng liên quan đến bán lẻ, phân phối của TCC và BJC (cty con của TCC nhưng gần như là một) trên thị trường Việt Nam thì mỗi năm ước tính khoảng 33,000 tỷ, tương đương 1,6 tỷ USD, chính thức vượt Saigon.Coop trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam.

Số phận Big C Việt Nam đã về tay người Thái?

Theo một số nguồn tin công bố trước, Casino muốn bán cả Big C Thái Lan và Big C Việt Nam cho cùng một đối tác. Còn theo WSJ, trong quá trình xúc tiến bán Big C Việt Nam, Casino đã nhận được nhiều lời đề nghị mua lại Big C Thái Lan nên đã tiến hành thương vụ này trước.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ các chuyên gia tài chính cho biết, việc chuyển nhượng tài sản của tập đoàn tại Việt Nam (chủ yếu là hệ thống siêu thị Big C) có thể mang về cho Casino khoảng 750 triệu euro, tại Thái Lan khoảng 550 triệu euro và tại Columbia khoảng 200 triệu euro.

Chuỗi kinh doanh Casino ở Việt Nam gồm 32 siêu thị, trung tâm thương mại Big C, 10 cửa hàng thực phẩm tiện lợi và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn.

Thái An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/casino-bac-tin-ban-bigc-vn-cho-tap-doan-thai-lan-3300194/