Cặp đôi dành hơn 20 năm chỉ để xây... đảo nổi

Một cặp vợ chồng người Canada chán cảnh tượng xô bồ nơi thành thị nên đã tự mình cùng nhau xây dựng một hòn đảo nổi để sinh sống.

Hòn đảo nổi của ông Wayne Adams và bà Catherine Kingnày là một tổ hợp gồm 12 ngôi nhà nằm ở vùng biển phía tây đảo Vancouver, Bristish Colombia, Canada. (ảnh: Bored Panda).

Cặp đôi đã bắt đầu xây dựng căn nhà đầu tiên cho hòn đảo nổi từ năm 1992. (ảnh: Pinterest).

Cặp vợ chồng cho biết, họ muốn xây dựng hòn đảo nổi để tránh xa cuộc sống ồn ào nơi đô thị. (ảnh: Pinterest).

Họ gọi tên cho hòn đảo nổi của mình là "Vịnh Tự Do". (ảnh: Pinterest).

Chỉ trong vòng 7 năm, cấu trúc cơ bản của hòn đảo nổi được định hình vào năm 1998. (ảnh: Pinterest).

Trên hòn đảo nổi, đôi vợ chồng dành ra 0,2 ha để trồng rau quả và hoa phục vụ đời sống của mình. (ảnh: Pinterest).

Không gian sống được thiết kế thu hút với tông màu hồng, xanh trên chất liệu gỗ mộc. (ảnh: Pinterest).

Nguồn thực phẩm của họ đến từ khu vườn rau tự trồng xung quanh và cá ở dưới hồ. (ảnh: Pinterest).

Vào mùa hè, nguồn nước sinh hoạt đến từ một thác nước gần đó. Tới mùa đông, họ dựa vào lượng nước mưa dự trữ. (ảnh: Pinterest).

Tiêu chí cuộc sống trên hòn đảo nhỏ là phải chan hòa với thiên nhiên. (ảnh: Pinterest).

Ông Wayne Adams là một thợ chạm khắc, bởi thế ông có thể tự tay làm ra đồ đạc cho hòn đảo nổi của mình. (ảnh: Pinterest).

Hòn đảo nổi không ngừng được mở rộng. Cho đến nay, cặp vợ chồng đã xây dựng được 12 căn nhà, trong đó có phòng trưng bày nghệ thuật, studio làm việc của hai người, chỗ nghỉ cho khách, sàn nhảy và 5 nhà kính. (ảnh: Bored Panda).

Người vợ bên các nông sản tươi ngon thu được từ khu vườn của họ. (ảnh: Bored Panda).

Một cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng trên hòn đảo nổi riêng biệt của cặp vợ chồng. (ảnh: Bored Panda).

Họ cũng sử dụng cả những tấm pin năng lượng mặt trời để tự sản xuất điện. (ảnh: Bored Panda).

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/chuyen-la/cap-doi-danh-hon-20-nam-chi-de-xay-dao-noi-477559.vov