Ngày 20-12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Bộ Công an đã thông báo triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ tập trung đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm số vụ cháy nổ và không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ phức tạp trong dịp tết Nguyên đán.
Tội phạm kinh tế: Phát hiện ít, thiệt hại lớn
Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, năm 2010, số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm qua, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra gần 62.000 vụ phạm tội với hơn 95.000 bị can và chuyển VKS truy tố đạt 97%.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội vẫn tiếp tục gia tăng (chiếm hơn 90% tổng số vụ giết người). Trong đó, gần 20% số vụ do người thân giết hại lẫn nhau do các nguyên nhân bột phát, nhất thời. Tính chất phạm tội rất dã man như giết người phân xác, dùng xăng đốt, giết, hiếp nhiều người cùng lúc… thể hiện sự xuống cấp đạo đức xã hội của một số bộ phận dân cư.
Hiện trường vụ trộm tiền máy ATM xảy ra rạng sáng 26-11 trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM). Ảnh: ÁI NHÂN
Cạnh đó là tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự tạo, vật liệu nổ và các loại hung khí diễn ra rất nghiêm trọng. Nhiều vụ đâm chém, thanh toán, rượt đuổi bắn, đâm chém nhau ngang nhiên trên phố. Chưa kể gần đây xuất hiện tội phạm mới đập, phá máy rút tiền tự động (ATM) để trộm cắp tiền ở một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An…
Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, tội phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng phát hiện ít hơn nhưng lại diễn biến phức tạp ở một số ngành kinh tế trọng điểm như ngân hàng, đóng tàu… Cụ thể trong 30 vụ được phát hiện đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đó có nhiều vụ lớn như vụ lừa đảo trên 400 tỉ đồng của Ngân hàng liên doanh Việt-Nga. Vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 tỉ đồng tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Tân Bình…
Tội phạm công nghệ cao tăng nhanh
Đối với tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài cũng đáng báo động như các băng nhóm tội phạm người Indonesia gài đinh làm thủng lốp xe để trộm cắp tiền của người lãnh tiền từ ngân hàng. Nhóm tội phạm người Trung Quốc vào Việt Nam trộm tiền trong két bạc. Cạnh đó, tội phạm mua bán người, nhất là trẻ em, phụ nữ ra nước ngoài tăng hơn 8%. Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do một số đối tượng gốc Phi cầm đầu, mặc dù bị trấn áp mạnh nhưng vẫn còn hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.
Nổi bật hơn cả là tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng nhanh cả về quy mô và phạm vi hoạt động với nhiều thủ đoạn mới như lấy cắp thông tin thẻ tín dụng, xâm nhập mạng máy tính của doanh nghiệp lấy cắp thông tin, lừa đảo bán hàng trực tuyến, huy động vốn qua mạng, lừa đảo tin nhắn trúng thưởng, sử dụng công nghệ cao để đe dọa doanh nghiệp… Cụ thể như vụ nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc mang thiết bị chuyên dụng vào Việt Nam thiết kế mạng nội bộ để lừa đảo. Vụ lừa đảo bán vé điện tử Vietnam Airlines mỗi năm gây thất thoát 5% doanh số bán vé điện tử.
Mới đây, công an cũng đã phối hợp cảnh sát Anh làm rõ một số đối tượng trong nước và nước ngoài thông qua mạng đột nhập vào một công ty Vương quốc Anh lấy trộm 100.000 thông tin thẻ tín dụng trị giá 6 triệu bảng Anh. Ba nhóm trong nước tiến hành bẻ khóa lấy thông tin sinh sống ở Hà Nội, TP.HCM do Lê Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Đình Nghi (đều mới 20 tuổi) cầm đầu.
Sau khi bẻ khóa thông tin trên thẻ tín dụng cá nhân, các tay trộm lập tức mua hàng hóa máy tính, vật dụng khác thông qua các trang bán hàng trên mạng. Cá biệt có đối tượng sau khi bẻ khóa thông tin đã mua vàng tổng cộng gần 5 tỉ đồng.
Tạm giữ hai người tung clip vụ đột kích vũ trường New Century
Đại tá Lê Quý Hợp, Phó Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an, cho biết đã tạm giữ hình sự hai nghi can về hành vi đưa và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Hai nghi can này nguyên là sinh viên của Trường CĐ Truyền hình và đang làm nghề tự do tại Hà Nội.
Theo Đại tá Hợp, đêm 28-4-2007, lực lượng chức năng đã tổ chức quay clip mang tính chất nghiệp vụ để phục vụ cho công tác điều tra trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép tại vũ trường New Century. Tài liệu này được lưu giữ trong hồ sơ vụ án và không được phép công bố ra ngoài.
Tại cơ quan công an, hai nghi can thừa nhận hành vi sao chép, thay tên, biên tập lại đoạn video clip trên rồi tung lên mạng Internet từ một server đặt tại nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan chức năng.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ các vấn đề xung quanh việc phát tán đoạn clip này lên mạng.
THANH TÚ