Cảnh sát Nhật Bản cho biết ba đối tượng trên, gồm một người Bắc Triều Tiên và hai người mang quốc tịch Nhật Bản, làm việc theo sự chỉ đạo của công ty thương mại Toko Boeki của Bắc Triều Tiên đặt trụ sở tại Trung Quốc, đã bị bắt vì tình nghi vi phạm Luật Ngoại hối và Ngoại thương.
Ban đầu, cảnh sát Nhật Bản cho rằng công ty Toko Boeki đang chuyển thiết bị trên về Bắc Triều Tiên qua đường Mianma nhường sau quá trình điều tra đã lại đi đến kết luận rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách chuyển giao các công nghệ tên lửa, trong đó có hệ thống tên lửa Taepodong cho Mianma.
Theo cảnh sát, trước đó, hồi tháng 9/2008, công ty Toko Boeki đã tìm cách chuyển thiết bị này cho Bộ Công nghiệp của Mianma nhưng không thể giao hàng vì Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METL) thông báo họ đã không trình đơn xin xuất khẩu. Hồi năm 2004, một quan chức cấp cao của Mỹ từng nói rằng Bắc Triều Tiên đã đề nghị bán tên lửa cho Mianma.