Sẽ cho Vedan VN cơ hội cuối
Chiều hôm qua (2.8), HND TPHCM đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP cùng các sở, ngành xung quanh tiến độ giúp dân kiện Vedan VN và việc Vedan VN sau khi nâng mức hỗ trợ cho 3 tỉnh lên 130 tỉ đồng, bị phản ứng, lại tiếp tục xin... thương lượng lần cuối.
Theo ông Nguyễn Văn Phụng (Chủ tịch HND TPHCM), Sau khi Vedan VN đề xuất tăng hỗ trợ 839 hộ nông dân huyện Cần Giờ từ 16 lên 30 tỉ đồng, HDN TP đã không đồng ý, vẫn giữ nguyên yêu cầu Cty này bồi thường số tiền 45,7 tỉ đồng theo kết luận của Viện MTTN.
Thế là mới đây, Vedan VN lại tiếp tục để nghị HND TP tổ chức một buổi làm việc để Cty này có thể tiếp tục thương lượng lần cuối với mong muốn sớm kết thúc vụ việc bằng con đường thương lượng. Theo ông Phụng, Thành ủy đã chỉ đạo phải bảo vệ quyền lợi của nông dân, nên hội sẽ chuẩn bị 2 phương án: Một là sẽ cho Vedan VN cơ hội cuối cùng để thương lượng, nếu Cty đồng ý bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ số tiền 45,7 tỉ đồng thì sẽ không kiện ra tòa. Ngược lại, số tiền Vedan VN đề nghị bồi thường thấp hơn con số 45,7 tỉ đồng thì HND TP sẽ đại diện nông dân kiện Vedan VN ra tòa.
“Hiện các luật sư được người dân bị thiệt hại ủy quyền đã hoàn tất đầy đủ thủ tục, chứng cứ và hồ sơ pháp lý để chuẩn bị nộp đơn khởi kiện Vedan VN ra TAND huyện Cần Giờ trong tháng 8.2010, đảm bảo đúng thời hiệu khởi kiện! Còn muốn có cơ hội lần cuối, Vedan VN phải chủ động liên lạc chứ chúng tôi không muốn đề cập tới Cty này nữa!” - ông Phụng nói!
Cần cảnh giác
Trước việc Vedan VN nâng mức hỗ trợ nhưng không thành bèn xin tiếp tục thương lượng lần cuối, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiến (GĐ Sở Tư pháp BRVT) cho rằng phải cảnh giác trước Cty này, kể cả việc Vedan VN nâng mức hỗ trợ lên đúng như yêu cầu của các địa phương. Bởi ngay cả khi đến “phút 89”, thấy nông dân BRVT ồ ạt nộp đơn kiện, trong văn bản xin nâng mức hỗ trợ từ 10 tỉ đồng lên 40 tỉ đồng cho nông dân tỉnh này, Vedan VN còn đề nghị giống như “gài bẫy”: Vedan VN sẽ chuyển tiền làm 2 kỳ và kéo dài đến 14.1.2011.
Vấn đề đặt ra, tại sao Vedan VN không trả tiền trước ngày 12.9 (ngày hết thời hiệu khởi kiện) mà phải đợi tới gần 4 tháng sau. Giả sử các địa phương chấp thuận phương án hỗ trợ và nhận tiền làm nhiều đợt, khi thời hạn khởi kiện hết, Vedan VN trây ỳ ra thì làm sao đòi được tiền từ Cty này? Và lúc đó, sự rắc rối pháp lý lại tiếp tục phát sinh. Từ nhận định trên, ông Hiến cho rằng, các nơi cần phải song song 2 biện pháp, vừa đàm phán nhưng phải tiến hành các thủ tục khởi kiện để đảm bảo đúng thời hiệu.
Theo ông Trần Văn Cường (Phó GĐ Sở NNPTNT, kiêm Trưởng ban chỉ huy thống kê thiệt hại kinh tế và môi trường vụ kiện Vedan của tỉnh BRVT), đến cuối ngày hôm qua đã có hơn 700/1.225 đơn kiện Vedan VN của nông dân tỉnh này đã được TAND huyện Tân Thành tiếp nhận. Cũng hôm qua, UBND tỉnh BRVT đã có văn bản gửi Bộ TNMT đề nghị bộ xuất tiền từ Quỹ Bảo vệ môi trường cho dân BRVT tạm ứng đóng án phí.
Ngô Nguyên