Cảnh giác việc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Lạng Sơn

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 130 lượt xem 1 tin đăng lại

Qua rà soát địa bàn, công an Lạng Sơn phát hiện tại huyện Hữu Lũng có ba đối tượng liên hệ, vận động thu gom bản sao và bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các đối tượng ở Bắc Giang tự xưng là người của doanh nghiệp đang thực hiện dự án trồng rừng. Ngày 10-5, ông Lưu Trung Thành, cán bộ địa chính xã Minh Khai đến Công ty Cổ phần Tài Nguyên xanh núi rừng Lạng Sơn tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn (Công ty này được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng sản xuất tại sáu xã của huyện Bình Gia) hỏi về số giấy CNQSDĐ của xã, nhưng công ty này khẳng định không thu bất cứ giấy CNQSDĐ của một người dân nào trong sáu xã của vùng dự án. Công ty cùng ông Thành tìm hiểu sự việc thì được biết, ngày 21-4, ông Thành được ông Chu Thế Học, Chủ tịch UBND xã Minh Khai chỉ đạo cùng ông Hoàng Đình Dân, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Đạo đi ô tô xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) gặp Lý Thị Chiều, thường trú tại 11/3 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, là giáo viên Trường THCS thị trấn Đồng Đăng và giao giấy CNQSDĐ cho một số đối tượng tự xưng là đại diện Công ty cổ phần Đại Lâm, địa chỉ ở Hùng An, Bắc Quang (Hà Giang).

Thực tế, Chiều không phải là cán bộ công ty Cổ phần Tài Nguyên xanh núi rừng Lạng Sơn mà là bạn của Vi Thị Tần, người được công ty nhận làm thêm. Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, Chiều đã liên hệ với ông Dân bàn bạc về việc sử dụng giấy CNQSDĐ tìm nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng (xin riêng không thông qua xã, không có dự án nào trên địa bàn). Hoàng Đình Dân lợi dụng việc UBND xã Hưng Đạo đang quản lý giấy CNQSDĐ của các hộ để cấp đổi giấy mới, đã tự ý mang 263 giấy CNQSDĐ cùng Chiều giao cho hai đối tượng (không rõ họ tên) tự xưng là đại diện Công ty Cổ phần Đại Lâm với mục đích là xin tiền hỗ trợ dự án trồng rừng. Biết UBND xã Minh Khai đang quản lý giấy CNQSDĐ của các hộ trong xã để cấp đổi giấy mới, Chiều còn bàn với ông Học mang 310 giấy CNQSDĐ (bản gốc) xuống Hà Nội giao cho hai đối tượng cũng tự xưng là đại diện Công ty cổ phần Đại Lâm, vẫn với mục đích là xin tiền hỗ trợ dự án trồng rừng. Công ty Đại Lâm lại giao giấy CNQSDĐ cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại và sản xuất kim khí ở 15 phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Công ty này bàn giao tiếp cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Lâm nghiệp Quý Nhân ở TP Vinh (Nghệ An). Bản thân Chiều không biết trụ sở công ty Quý Nhân cũng như công ty xây dựng thương mại và sản xuất kim khí ở đâu và khi vụ việc bị phát giác mới đề nghị công an làm rõ tư cách pháp nhân của hai công ty này. Việc làm nói trên ông Dân và ông Học không báo cáo Đảng ủy và ban lãnh đạo xã, không được sự ủy quyền của các hộ có giấy CNQSDĐ, tại thời điểm bàn giao không có biên bản giao nhận hoặc biên bản giao nhận chỉ là giấy viết tay, không biết mang đi và giao để thực hiện chương trình dự án nào. Đến ngày 30-5, khi cơ quan công an yêu cầu giải trình, ông Dân và ông Học không biết hàng trăm giấy CNQSDĐ đã bàn giao đang ở đâu. Vụ việc nói trên đã gây tâm lý nghi ngờ trong dư luận và khả năng các hộ dân có thể bị mất sổ đỏ cũng không loại trừ. Lý do các đối tượng đi thu gom đưa ra là mỗi ha rừng sẽ được vay đầu tư 100 triệu đồng để trồng rừng, cải tạo môi trường sinh thái; thời gian cho vay là 20 năm, 12 năm đầu không tính lãi. Theo thống kê ban đầu của Công an Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 6.000 giấy CNQSDĐ bị các cá nhân, doanh nghiệp thu gom nhưng chưa trả lại dân. Một số doanh nghiệp và cá nhân thực hiện thu gom không có cơ sở: không biết thu gom để thực hiện dự án nào, nguồn vốn vay của tổ chức nào. Một số cá nhân thành lập doanh nghiệp không bảo đảm cơ sở pháp lý để đứng ra thu gom giấy CNQSDĐ, tuy có đăng ký vốn điều lệ nhưng thực chất không có vốn, trụ sở và hợp đồng thực hiện dự án…Mặc dù vậy, nhưng doanh nghiệp vẫn ban hành công văn gửi đến một số địa phương cấp xã vận động thực hiện giao nộp giấy CNQSDĐ. Điển hình là công ty TNHH một thành viên Rừng Xanh ở thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng do Nguyễn Thị Hường làm giám đốc. Công ty lập dự án trồng rừng trên địa bàn với mục đích xin vay ưu đãi tiền hỗ trợ trồng rừng, chưa có dự án được phê duyệt, nhưng đã triển khai khảo sát, liên hệ với chính quyền bảy xã của huyện Hữu Lũng, soạn thảo các công văn gửi đi với nội dung không có cơ sở rõ ràng như: nguồn vốn dự án của các tổ chức phi chính phủ cấp, dự án hỗ trợ 100 triệu đồng/ha giải ngân thông qua chi nhánh ngân hàng thế giới tại Việt Nam trong khi bản thân giám đốc Nguyễn Thị Hường không rõ nguồn vay là của tổ chức nào. Đến tháng 2-2009, công ty này phôtô ở xã Nhật Tiến được khoảng 100 giấy CNQSDĐ. Công ty không thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính theo quy định, không treo biển hiệu tên công ty tại trụ sở...Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện tại huyện Đình Lập cũng xuất hiện một số trường hợp tự xưng là nhân viên Công ty CP hợp tác đầu tư Nghệ Hà (Hà Nội) đến địa bàn hai xã trong huyện vận động người dân giao nộp giấy CNQSDĐ, bản phô tô copy để được vay vốn ưu đãi phát triển trồng rừng. Hoạt động khảo sát để đầu tư thực hiện các dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước (theo quyết định 147/2007/TTg ngày 10-9-2007 của Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007- 2015). Tuy nhiên, việc thu gom giấy CNQSDĐ nói trên bước đầu cho thấy dấu hiệu tư lợi. Một số doanh nghiệp, tư nhân thu gom giấy CNQSDĐ không nắm rõ được phía đối tác mà đã tự ý thu gom giấy CNQSDĐ của người dân, gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong nhân dân. Rất may, cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả xấu, đồng thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức cảnh giác, không giao giấy CNQSDĐ cho các đối tượng thu gom khi chưa được phép của chính quyền địa phương. Hiện tại Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục xác minh, rà soát, nắm tình hình hoạt động thu gom giấy CNQSDĐ để kịp thời phòng ngừa, xử lý các sai phạm, thu hồi các giấy tờ liên quan trả cho người dân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang