Cánh đồng mẫu lớn - Bước đột phá trong nông nghiệp Tiên Lãng

Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, Huyện ủy - UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và mô hình Cánh đồng mẫu lớn ở đây đã mang lại những thành công bước đầu.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu là kinh tế hộ; sản phẩm hàng hóa ít, chất lượng chưa cao; thị trường tiêu thụ còn hạn chế, đời sống của một bộ phận dân cư nông thôn còn khó khăn. Từ đó, việc xây dựng Cánh đồng mẫu lớn có nhiều ưu điểm như giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm góp phần thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng đã lên kế hoạch vận động bà con nông dân toàn huyện dồn điền đổi thửa tạo thành những cánh đồng mẫu lớn rộng hàng hec-ta, đưa máy móc vào canh tác thay sức người nâng cao năng suất lao động; đưa các cây, con giống mới, năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, tạo chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao, là tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn đưa ra đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Và thế là Tiên Lãng đã bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn, làm trang trại, gia trại tổng hợp bằng việc áp dụng cơ giới hóa trong đồng ruộng với việc đưa máy móc vào sản xuất thay sức người. Tiên Lãng đã vận động nhân dân cùng làm đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa mương dẫn nước đến từng thửa ruộng. Bên cạnh đó, Tiên Lãng còn tạo điều kiện cho người dân vay vốn làm trang trại, gia trại như làm hầm biogas dung tích 1.500 m3 cho 04 trang trại chăn nuôi tại 3 xã: Cấp Tiến, Hùng Thắng, Tây Hưng; triển khai chương trình hỗ trợ trong chăn nuôi, hỗ trợ giống cây trồng mới trong sản xuất vụ đông 2015.

Về Tiên Lãng hôm nay không khó để chúng ta thấy những cánh đồng mẫu lớn lúa trĩu bông như ở xã tại xã Kiến Thiết, Quang Phục... và những gia trại, trang trại đem lại thu nhập cao cho người dân như mô hình nuôi cá vược nước lợ thương phẩm tại xã Tiên Hưng, nuôi cá tra tại xã Bạch Đằng, sinh sản ốc bươu ta tại xã Tiên Thắng.

Toàn huyện đến nay có 12 xã đã hoàn thành và 06 xã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền. Tổng số thôn, xóm, khu dân cư hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa là 167/195 thôn đạt 85,64%. Số thôn đang chuẩn bị dồn đổi trên thực địa là 10 thôn, còn lại 18 thôn đang họp, thảo luận, bàn bạc, thống nhất phương án (không tính 7 khu của thị trấn Tiên Lãng). Triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp lại giấy CNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, thí điểm tại xã Tiên Thắng.

Đến nay, toàn huyện có 16/23 xã, thị trấn quy vùng sản xuất tập trung với quy mô 5 - 30 ha/vùng trở lên. 4 vùng sản xuất tập trung tại 4 xã với tổng diện tích 120,5 ha tại thị trấn Tiên Lãng, Vinh Quang, Đoàn Lập, Tiên Minh đang triển khai xây dựng hạ tầng. Huyện đang thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo tiêu chí cánh đồng mẫu lớn: Hùng Thắng 37,5ha, Vinh Quang 30 ha, Tiên Hưng 30 ha, Tự Cường 25 ha, Tiên Thắng 30 ha.

Ông Vũ Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Năm 2015, vụ lúa chiêm xuân tiếp tục được mùa, năng suất đạt 70,35 tạ/ha, chi phí cho sản xuất nông nghiệp giảm do việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Năng suất, sản lượng và giá trị hầu hết các loại cây trồng vụ xuân đạt cao. Một số cây trồng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã cho hiệu quả cao. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo 6 xã Kiến Thiết, Tiên Thắng, Vinh Quang, Cấp Tiến, Quyết Tiến và Quang Phục phấn đấu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; hiện các xã trên đang triển khai xây dựng 63 công trình hạ tầng nông thôn mới theo quyết định phân khai kế hoạch thực vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2015, toàn huyện đạt bình quân 13,32 tiêu chí/xã. Xã Toàn Thắng đang hoàn thiện các thủ tục trình thành phố thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đại Vũ

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/canh-dong-mau-lon-buoc-dot-pha-trong-nong-nghiep-tien-lang.html