91 tác phẩm và công trình nghiên cứu tranh giải CDV 2009, trong đó có tám phim truyện nhựa (Đừng đốt, Chơi vơi, Không cân sức, Bẫy rồng, Được sống, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa "teen" và ngũ hổ tướng, 14 ngày phép), năm phim tài liệu nhựa, 36 phim tài liệu video, 11 phim khoa học video, 12 phim truyền hình dài tập, sáu phim truyền hình ngắn tập, 10 phim hoạt hình 2D, 3D và ba công trình nghiên cứu. Mảng được quan tâm nhất - phim truyện nhựa, năm nay có tám phim dự thi, nhiều hơn hai phim so với năm 2008. Số phim truyện nhựa của hãng phim tư nhân và nhà nước bằng nhau chứ tư nhân không... lấn với tỷ lệ 5/6 như năm 2008. Tăng hai phim hoạt hình so với năm 2008 cũng là tín hiệu đáng mừng cho thể loại vốn hiếm hoi này. Năm nay không có Giải báo chí bình chọn. Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Tân - Chánh văn phòng Hội Điện ảnh VN, do LHP 16 vừa có giải thưởng này nên CDV không muốn "đụng hàng". Bù lại, CDV có thêm Giải diễn viên triển vọng và mở rộng một số giải thưởng cá nhân dành cho thể loại phim truyền hình dài, ngắn tập. Vì vậy, năm nay sẽ lại có "cơn mưa" giải thưởng...
Không cân sức - bộ phim truyện nhựa mới nhất tranh giải CDV 2009
Thể thức chấm giải cũng không khác trước: Hội đồng Giám khảo gồm chín thành viên bỏ phiếu kín rồi chia điểm của các giám khảo và lấy điểm trung bình. Tác phẩm nào đạt từ 9,1 trở lên mới đoạt CDV. Như vậy, khả năng bỏ trống CDV ở các hạng mục không khó tái diễn. Với quy định này và mặt bằng chất lượng phim truyện nhựa tranh giải, dù LHP 16 đã trao Bông sen vàng cho Đừng đốt, nhưng với CDV, vốn được coi là giải thưởng đề cao yếu tố nghề nghiệp thì... không ai dám nói trước điều gì. Giải cá nhân có thể "khoanh vùng" các ứng viên, như: Ngô Thanh Vân (Bẫy rồng), Đỗ Hải Yến, Phạm Linh Đan (Chơi vơi)... ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Johnny Trí Nguyễn (Bẫy rồng), Thạch Kim Long (Đừng đốt)... ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất; Nguyễn Mạnh Tuấn (Không cân sức), Đặng Nhật Minh (Đừng đốt)... ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất...; Bùi Thạc Chuyên (Chơi vơi), Đặng Nhật Minh (Đừng đốt)... ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.
Thành phần BGK được giấu kín đến phút chót, nhưng nhìn vào danh sách các vị trưởng ban giám khảo đã công bố thì có thể tạm yên tâm phần nào với nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Hồ (phim truyện nhựa), đạo diễn, NSƯT, Phó chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh VN Đặng Xuân Hải (phim tài liệu và khoa học), đạo diễn, NSND, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh VN Khải Hưng (phim truyền hình dài tập), PGS-TS, nhà biên kịch Trần Thanh Hiệp (phim truyền hình ngắn tập), đạo diễn, NSƯT Minh Trí (phim hoạt hình), TS, nhà lý luận phê bình Ngô Phương Lan (công trình nghiên cứu).
Không chỉ chuyện CDV nhiều năm liền bỏ trống giải vàng mà nỗi buồn cũ nhất là mỗi khi có dịp nhìn lại bộ mặt điện ảnh trong một năm, lại thấy số lượng phim truyện nhựa còn quá khiêm tốn. Một đất nước có hơn 80 triệu dân nhưng 365 ngày chỉ quanh quẩn chưa đầy 10 bộ phim do trong nước sản xuất thì khán giả xem phim ngoại là chính cũng dễ hiểu. Hầu hết phim lại làm ra chỉ nhằm đến mùa phim Tết và cái gọi là thị trường điện ảnh VN cũng chỉ tập trung vào mùa phim duy nhất đó. Phim thì mới mà nỗi buồn vẫn cũ.
Ngày Điện ảnh VN diễn ra từ 10 - 15/3/2010 với việc tổ chức chiếu phim và giao lưu ở chín tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ, Long An, Đắk Lắk, Thái Nguyên. Chương trình gồm cuộc thi tìm hiểu điện ảnh VN và thế giới thông qua nhắn tin qua thuê bao di động. Hai tour dành cho nghệ sĩ trở về với điện ảnh bưng biền xưa (Long An) khởi hành từ TP.HCM ngày 13/3 và nơi khởi phát điện ảnh Đồi Cọ (Thái Nguyên) khởi hành từ Hà Nội ngày 11/3. Hai cuộc hội thảo chuyên đề với chủ đề Khuyến khích sáng tác và trách nhiệm nghệ sĩ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 10/3 và tại Hà Nội ngày 15/3. Hội thảo Điện ảnh VN hội nhập quốc tế do Trung tâm Hỗ trợ tài năng điện ảnh tổ chức tại Hà Nội ngày 13/3 với sự tham gia của một số nghệ sĩ điện ảnh đến từ các nước. Cùng với lễ trao giải là chương trình ca nhạc gồm các ca khúc trong phim mang tên Nửa thế kỷ âm nhạc đồng hành cùng màn ảnh được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào ngày 14/3.
Trong khuôn khổ giải thưởng, các bộ phim sẽ được chiếu miễn phí tại Hà Nội từ ngày 7/3 đến 13/3 tại ba rạp: Trung tâm Chiếu phim quốc gia, rạp Ngọc Khánh và Câu lạc bộ Hội Điện ảnh Việt Nam.
Hoàng Phong