Trong buổi giao ban kinh tế mới đây giữa các bộ ngành và các tổng công ty, các DN thép, xăng dầu đã tiếp tục cảnh báo tình trạng xuất lậu các mặt hàng trong nước đang bù lỗ. Đây là điều gây thiệt hại cho DN, nhà nước và gây ra bất ổn về thị trường.
Theo đại diện Tổng Công ty Thép, trong khi giá phôi thép tiếp tục tăng mạnh nhưng các DN trong nước đã cam kết bình ổn giá thép và đang thực hiện rất nghiêm túc. Điều này đã khiến cho một số mặt hàng thép có giá thấp hơn các nước lân cận. Hiện nay, đã có DN lợi dụng tình hình này để xuất khẩu lậu thép tấm ra nước ngoài kiếm lời.
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng cảnh báo tình trạng xuất lậu phân đạm ra nước ngoài. Hiện nay, các DN sản xuất trong nước đang cố giữ giá để bình ổn mặt hàng quan trọng này. Tuy nhiên, do giá trong nước đang ở mặt bằng khá thấp nên việc nhập khẩu của các DN kinh doanh cũng chậm lại. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng xuất lậu sản phẩm này ra thị trường các nước khác.
Trong khi đó, đối với một mặt hàng đang bù lỗ nặng như xăng dầu thì việc xuất lậu và chống xuất lậu càng thêm căng thẳng. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, mức giá trong nước hiện nay thấp hơn các nước khác khoảng 3 - 4 ngàn đồng/lít. Cuộc chiến chống xuất lậu xăng dầu đã diễn ra quyết liệt từ lâu trên tất cả các tuyến biên giới nhất là biên giới Tây Nam và một số tỉnh phía Bắc. Lực lượng quản lý thị trường tại các khu vực này gần như tập trung toàn lực để chống xuất lậu mà vẫn khó khăn.
Theo đại diện các DN và bộ ngành, ngoài xăng dầu, tình trạng xuất khẩu các mặt hàng khác mà trong nước đang bù giá mới chỉ là hiện tượng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, đây là hành vi tiêu cực cần ngăn chặn. Đặc biệt, hành vi này cho thấy tinh thần thiếu hợp tác trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định thị trường mà cả nước đang nỗ lực.
VietNamNet