Cảnh báo thiệt hại 2.500 tỷ USD từ đại dịch cúm

Xem tin gốc 

Báo Khoa học & Phát triển - 37 tháng trước 8 lượt xem

Canh bao thiet hai 2.500 ty USD tu dai dich cum

Đại dịch cúm A/H1N1 có thể khiến sự phục hồi kinh tế thế giới bị chậm lại, sự lây lan của virút cúm A/H1N1 có thể khiến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài thêm… là những lời cảnh báo liên tục được đưa ra trên các tờ nhật báo châu Âu những ngày qua.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay dịch cúm A/H1N1 đã làm 35.928 người tại 76 nước bị lây nhiễm, trong đó có 163 trường hợp tử vong. Dịch cúm này có thể sẽ bùng phát lại một cách mạnh mẽ tại Nam bán cầu trong mùa đông tới. Trong khi đó tại Bắc bán cầu, đại dịch này sẽ dịu đi trong mùa hè để rồi tái bùng phát vào đầu mùa thu với mức độ nghiêm trọng hơn.

Theo cơ quan dự báo và phân tích kinh tế " Oxford Economics", làn sóng lây lan lần thứ hai của đại dịch cúm A/H1N1 có thể khiến kinh tế thế giới bị thiệt hại khoảng 2.500 tỷ USD, tương đương 3,5% GDP toàn cầu. Mỹ, nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch cúm A/H1N1, có nguy cơ sụt giảm GDP trong năm 2009 tới 5%, trong khi GDP của Khu vực đồng euro và Anh có khả năng giảm đến 3%.

Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế chưa phải là điều tệ hại nhất mà đại dịch này sẽ kéo theo một loạt yếu tố không thuận lợi khiến thế giới bị lâm vào tình trạng giảm phát. Sự tái bùng phát đại dịch A/H1N1 có thể xảy ra đúng vào thời điểm kinh tế thế giới dự kiến bắt đầu hồi phục. Đó là vào dịp Noel, thời điểm mà sức mua sắm thường lên đến đỉnh cao. Sự lây lan của dịch cúm sẽ khiến cho nhu cầu trong nhiều lĩnh vực sụt giảm mạnh trong đó có du lịch, việc các hộ gia đình phải tiết kiệm chi tiêu, kéo giá cả tiếp tục giảm và đe dọa các doanh nghiệp vốn đang rất khó khăn. Trong bối cành này, kinh tế thế giới sẽ khó thoát khỏi cuộc khủng hoảng trước giữa năm 2011.

Trong một diễn biến khác, WHO đang kêu gọi các nhà sản xuất vắcxin tặng hoặc bán với giá rẻ khối lượng thuốc tiêm chủng cần thiết cho các nước nghèo. Hiện nay trên thế giới có khoảng một chục công ty dược phẩm chế tạo các loại vắcxin chống bệnh cúm cổ điển và các công ty này đã thực hiện đầy đủ những xét nghiệm để có thể tiến hành việc sản xuất vắcxin chống đại dịch cúm A/H1N1.

Theo WHO, hơn 90% năng lực sản xuất vắcxin của thế giới hiện đang nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng trong 5 năm qua, nhiều khu vực khác đã bắt đầu có được công nghệ cần thiết để chế tạo vắcxin phòng ngừa cúm A/H1N1.

Ngọc Linh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang