Qua công tác kiểm tra, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin truyền thông phát hiện, có sự can nhiễu này là do một loại điện thoại không dây từ nước ngoài đang được đưa về sử dụng ngày càng nhiều, nhưng không phù hợp quy hoạch tần số của Việt Nam.
Những tháng gần đây, các kỹ thuật viên của trung tâm Tần số và vô tuyến điện khu vực 4 lại bận rộn với công việc mới. Một chiếc máy đo và thêm 1 anten nhỏ cầm tay, những người dân sống 2 bên đường phố TP.Cần thơ cũng khó có thể biết họ đang tìm gì.
Chỉ đến khi cột sóng đo được bằng máy tăng vọt so với mức sóng bình thường, nguồn nhiễu được phát hiện, chủ nhân của thiết bị gây nhiễu mới biết, chính chiếc máy điện thoại kéo dài thuê bao, thường được gọi là điện thoại không dây hay điện thoại mẹ bồng con mà họ đang sử dụng là nguyên nhân khiến nhiều cuộc gọi di động bị can nhiễu, thậm chí là rớt mạng.
Chị Hồ Thị Bảy, TP.Cần Thơ cho biết: “Tôi không biết, được chị gái bên Mỹ gửi cho, bây giờ mới thấy chú ấy nói nó bị sao đó...”.
Theo Kỹ sư Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Kiểm tra Xử lý, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực IV: “Nguy hiểm nhất là người dân không biết rằng, máy mình sử dụng gây nhiễu và trái phép”.
Điện thoại kéo dài vốn được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh các loại máy hợp chuẩn được phép lưu thông trên thị trường, thì thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc điện thoại được đưa về Việt Nam từ Mỹ, các nước Mỹ latin và Trung Quốc. Do sản xuất theo tiêu chuẩn không dây kỹ thuật số châu Âu, điện thoại này có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số của Việt Nan, trùng với tần số đã được quy hoạch cho mạng 3G nên gây ra tình trạng can nhiễu.
Theo quy định của pháp luật, các thiết bị như điện thoại khi được phép lưu thông trên thị trường phải hợp chuẩn và dán nhãn. Những thiết bị được đưa về Việt Nam qua con đường không chính thức, trái phép có thể gây can nhiễu các thiết bị sử dụng vô tuyến điện khác sẽ bị xử lý. Mức phạt có thể từ 10-20 triệu đồng và theo quy định, không được phép sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam.
Sẽ ngày càng có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin di động mới đem lại tiện ích cho người sử dụng. Sau 3G sẽ là 4G và còn những thế hệ công nghệ tiếp theo. Bên cạnh trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, còn là trách nhiệm của người sử dụng, để tránh lặp lại những vi phạm với lý do không hiểu biết.
Tác giả : Nguyễn Ánh
Ý kiến bạn đọc (0)