Bên cạnh đó, vấn đề xe khách tăng giá vé cũng là nguyên nhân khiến nhiều người băn khoăn.
Xe khách tăng giá
Theo Công ty quản lý bến xe Hà Nội, Tết này người dân di chuyển bằng xe khách sẽ phải chịu mức giá vé cao hơn năm ngoái. Tính đến thời điểm này, Công ty quản lý bến xe Hà Nội đã nhận được tờ trình về việc tăng giá vé của gần 20 doanh nghiệp vận tải khách với các mức tăng giá khác nhau từ 10-50%. Cùng đó, giá vé là do doanh nghiệp tự quyết sau đó xin phép Sở Tài chính vật giá và Cục Thuế nên Công ty quản lý bến xe không có quyền can thiệp.
Ông Lê Quang Tú-Phó Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Vĩnh Quang chia sẻ, nguyên nhân tăng giá vé là do giá nhiên liệu trong thời gian qua hầu như thay đổi theo chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng này, các công ty tăng giá vé là điều dễ hiểu.
Thêm nữa, kể từ ngày 14/1, Petrolimex chính thức điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, giá xăng tăng thêm 450 đồng/lít, các loại dầu diezel, dầu hỏa và mazút đồng loạt tăng 300 đồng/lít (kg). Giá xăng tăng càng làm thêm áp lực về giá vé và người dân lại là những người phải chịu thiệt thòi nhất. Cho dù, các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người dân phải chịu cảnh tăng giá vé xe một cách vô lý. Các năm trước không hiếm cảnh, người đi xe bị các tài xế "hắt hủi" đuổi xuống giữa đường chỉ vì không cam chịu cảnh bị tăng giá vé một cách vô lý. Năm nay, đến gần Tết, việc tăng giá xăng là việc chẳng đừng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, còn phía doanh nghiệp vận tải thì sao?
Trong những ngày cuối năm, xe khách đều đông kín khách.
Tàu, máy bay: hầu như hết vé
Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực vận tải, Tết năm nay, vào những ngày cao điểm, 5 ngày trước Tết và 7 ngày sau Tết, lượng hành khách sẽ tăng đột biến. Trước tình hình trên, để đáp ứng nhu cầu của khách, ngành đường sắt đã tăng gấp đôi số đoàn tàu hoạt động so với ngày thường ở tuyến đường sắt Thống Nhất. Đối với các tàu địa phương, giải pháp đưa ra khi khách tăng là nối thêm toa xe đến hết chiều dài đoàn tàu. Theo tham khảo của phóng viên, hiện tại, ga Hà Nội, vé tàu sau Tết, nhất là ngày 19/2 (mùng 6 Tết) chỉ còn vé ghế phụ.
Cảnh chờ đợi, chen chúc vào một hai ngày trước Tết và 4-6 ngày sau Tết Nguyên đán năm nay chắc chắn sẽ xảy ra. Để không phải quá vất vả với tàu xe ngày tết và đảm bảo an toàn trước hết cho chính mình, một lời khuyên với hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp Tết là nên mua vé sớm, mua khứ hồi và chỉ nên vào bến, ga, địa chỉ tin cậy để mua vé, tránh tiền mất, tật mang. Và hơn hết, về phía các cơ quan quản lý, để người dân không phải chịu cảnh nhồi nhét khách, bị bắt chẹt thu vé quá cao so với tại bến, cần tăng cường kiểm tra, có chế tài mạnh. Nếu là xe của doanh nghiệp cần phải nêu tên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đăng Anh
