Căng thẳng leo thang trong quan hệ Iran - phương Tây

Xem tin gốc 

ANTG - 37 tháng trước 162 lượt xem

Cang thang leo thang trong quan he Iran - phuong Tay

Đã hơn nửa tháng sau cuộc bầu cử tổng thống, tình hình tại Iran vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt. Những cuộc xuống đường của phe ủng hộ ứng cử viên thất cử Mir Hossein Moussavi bị phe Tổng thống tái cử Mahmoud Ahmadinejad kết tội là do phương Tây đứng đằng sau.

Sau hàng loạt tuyên bố tố cáo các nước Mỹ, Anh can thiệp vào nội bộ Iran, rồi các bên đã gọi đại sứ của nhau đến nhắc nhở, hoặc trục xuất, mới đây nhất Iran đã bắt giữ 8 nhân viên đại sứ của Anh tại Tehran.

Tuy nhiên, ngày 29/6 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hassan Ghashghavi cho biết, nước này đã thả 5 trong số các nhân viên trên và tuyên bố không hạ mức quan hệ ngoại giao với London. Quan hệ Iran - phương Tây tưởng chừng có dấu hiệu cải thiện từ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền nay lại đang căng như dây đàn.

Hãng thông tấn nhà nước của Iran Fars ngày 28/6 vừa qua ra thông báo, 8 nhân viên của Tòa đại sứ Anh tại Tehran đã bị Cảnh sát Iran bắt giữ vì tội "đóng góp vai trò đáng kể vào các cuộc bạo động mới đây" làm náo loạn tình hình đất nước Iran hậu bầu cử và khiến ít nhất 20 người chết.

Ngay sau thông báo trên của Hãng tin Fars, Ngoại trưởng Anh, David Miliband, đã phản ứng kịch liệt và cho rằng đây là hành động "gây hấn" và "đe dọa" của chính quyền Iran và nói cáo buộc của Iran là vô căn cứ. Ông đã yêu cầu các nhân viên Tòa đại sứ Anh bị bắt phải được trả tự do ngay lập tức để họ có thể tiếp tục làm việc.

Ngoại trưởng Miliband còn cho biết thêm, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có phản ứng mạnh và thống nhất trước mọi ý định "hăm dọa" đối với các nhân viên ngoại giao của châu Âu tại Tehran. Vụ việc này đang có nguy cơ làm rạn nứt nghiêm trọng quan hệ giữa Iran và Anh, vốn đã bị xuống cấp trầm trọng trong thời gian qua.

Hôm 18/6, ông David Miliband tuyên bố rằng Chính phủ Iran đang phải đối mặt với một cuộc "khủng hoảng lòng tin" với chính người dân Iran chứ không riêng gì với người phương Tây và tố cáo những hành động đàn áp người biểu tình sau bầu cử.

Trong những ngày qua; chính quyền Iran đã liên tục lên tiếng tố cáo các nước phương Tây mà đầu tiên là Anh, đã dàn dựng và xúi bẩy các cuộc biểu tình phản đối tại Iran. Đầu tuần trước, Tehran đã trục xuất 2 nhà ngoại giao của Anh, sau đó London đã có hành động đáp trả tương tự.

Hôm 21/6, phóng viên thường trú của Đài BBC (Anh) tại Iran, Jon Leyne, cũng đã nhận được lệnh trục xuất vì đã xúi giục những người biểu tình. Bộ trưởng Tình báo Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei mới đây tuyên bố rằng một số người mang quốc tịch Anh đã có vai trò trong các vụ bạo động hậu bầu cử tại Tehran. Tuy nhiên, London luôn phủ nhận có dính dáng vào những vụ việc này.

Theo Đài Truyền hình Iran, Giáo chủ tối cao Iran Ali Khamenei mới đây một lần nữa tố cáo cả những "lời nhận xét ngu dốt" của lãnh đạo một số nước phương Tây về những bất ổn sau bầu cử tại Iran.

Ngày 25/6, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chính thức lên tiếng yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran. Đài Truyền hình quốc gia Iran trích dẫn tuyên bố của Ahmadinejad nói rằng, Tổng thống Mỹ Obama đã phạm sai lầm khi đưa ra những bình luận tương tự như người tiền nhiệm George Bush, vốn có quan điểm cứng rắn chống đối nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo ông Ahmadinejad, những bình luận này có thể phá hủy mọi cuộc đối thoại giữa hai quốc gia.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 23/6, Tổng thống Mỹ Obama nêu rõ, Mỹ và cộng đồng quốc tế lo ngại trước tình trạng bạo lực ở Iran và nêu ra "những dấu hỏi lớn" về chiến thắng của Tổng thống Iran Ahmadinejad.

Trước những áp lực ngày càng gia tăng của phương Tây và những tuyên bố mới đây của Tổng thống Barack Obama như thổi thêm luồng sinh khí cho những người biểu tình Iran, tất cả đều bị coi là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Iran, hôm 27/6, ông Ahmadinejad tuyên bố bằng một giọng cứng rắn rằng: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chính phủ mới tại Iran sẽ có thái độ kiên quyết nhất đối với các nước phương Tây. Lần này, sự phản ứng của Iran sẽ cứng rắn và cương quyết hơn bao giờ hết để khiến các nước phương Tây phải hối tiếc về sự can thiệp của họ vào tình hình nội bộ tại Iran".

Tình hình hậu bầu cử tổng thống Iran hiện đang có nhiều biến động chính trị lớn. Mới đây hôm 26/6, Hội đồng Bảo hiến Iran chấp nhận thành lập một ủy ban đặc biệt xem xét kết quả bầu cử tổng thống nhưng gạt bỏ mọi cáo buộc có gian lận.

Phát ngôn viên Hội đồng Bảo hiến Iran, Abbasali Kadkhodai cho biết, ủy ban này có nhiệm vụ xoa dịu căng thẳng trong không khí chính trị đang căng thẳng tại Iran. Khoảng 10% số phiếu sẽ được kiểm lại với sự hiện diện của các thành viên ủy ban đặc biệt và phương tiện truyền thông. Sau đó, ủy ban sẽ lập một báo cáo về diễn tiến cuộc bỏ phiếu và văn bản này sẽ được công bố. Giới phân tích nhìn nhận đây là một cách để làm dịu đi sự bất bình của công luận và cải thiện hình ảnh của Iran trên thế giới.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc tái kiểm phiếu này sẽ không thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Cụ thể là trước đó ít lâu người phát ngôn của Hội đồng Bảo hiến đã tuyên bố trong kỳ bầu cử này không có gian lận. Thậm chí cũng theo người phát ngôn, kỳ bầu cử này là kỳ bầu cử minh bạch nhất trong lịch sử Iran những năm gần đây.

Theo phe đối lập, việc thành lập ủy ban đặc biệt này không làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử vì cho đến nay, chính quyền Tehran vẫn khẳng định không có gian lận bầu cử và chỉ có 10% số phiếu được kiểm lại. Do vậy, ứng viên Hossein Moussavi, người lãnh đạo phong trào phản đối và ứng viên thuộc phe cải tổ, ông Mehdi Karoubi vẫn đòi phải hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử.

Cũng trong ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo là mọi đối thoại trực tiếp với Tehran sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra tại Iran trong những tuần qua. Tuy nhiên, Washington vẫn hy vọng các cuộc thảo luận đa phương về Iran sẽ tiếp tục, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của nước này

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Động từ
Tên người
Danh từ
Tính từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang