Căng thẳng giữa phương Tây – Iran gia tăng

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 3 tháng trước 53 lượt xem

(Chinhphu.vn) - Mỹ, Anh, Pháp đã bắt đầu điều quân đến khu vực vịnh Persic khiến cho tình hình khu vực này thêm căng thẳng.

Theo thông tin hiện có, các đội quân hiện đang di chuyển đến đảo Masira thuộc Oman, nằm về phía Nam của eo biển Hormuz, nơi lập căn cứ quân sự của lực lượng không quân Mỹ.

Mỹ cũng sẽ tăng cường quân ở Israel và Kuwait. Binh lính Anh và Pháp cũng đã bắt đầu đến Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất. Mục tiêu chính là Iran và chương trình hạt nhân của nước này làm phương Tây quan ngại lâu nay.

Trong những tháng gần đây đã xuất hiện nguyên cớ để mở màn sự đối kháng công khai - đó là eo biển Hormuz, hành lang biển chủ đạo để chuyên chở dầu mỏ từ khu vực vịnh Persic ra thị trường quốc tế, đang bị Iran đe dọa sẽ ngăn chặn. Các nước đồng minh rõ ràng là đang chuẩn bị tấn công nếu như Iran thực hiện lời đe dọa này.

Nhưng ở một khía cạnh khác, không một nước nào trong số các quốc gia kể trên sẵn sàng tham chiến.

Vladimir Sazin, chuyên gia Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết, trên thực tế, tại các quốc gia định tham chiến, tình hình chính trị nội bộ hiện đang có những diễn biến rất quan trọng.

Tại Mỹ, cuộc vận động tranh cử vào Tổng thống đã bắt đầu. Ở Pháp, cuộc bầu cử tương tự sắp diễn ra. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc châu Âu hiện đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề kinh tế và đây không phải là lúc chú ý đến chiến tranh. Còn tại Iran, ngày 2/3 tới sẽ diễn ra sự kiện quan trọng đối với quốc gia này - đó là cuộc bầu cử Quốc hội, còn mùa hè năm 2013 sẽ là cuộc bầu cử Tổng thống.

Về phần mình, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 3/2 cho biết nước này sẽ không đầu hàng trước sức ép của quốc tế để từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, đồng thời đe dọa trả đũa các biện pháp trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu lửa của Iran.

Ông Khamenei nói các biện pháp trừng phạt sẽ không tác động gì đến quyết tâm tiếp tục chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời Iran còn được hưởng lợi từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, vì các biện pháp trừng phạt đó đã giúp phát huy những tiềm lực và thúc đẩy phát triển trong nước của Iran.

Việc tăng cường lực lượng quân sự ở vịnh Persic và làm căng thẳng tình hình có thể phá vỡ tiến trình đàm phán đã bắt đầu giữa Iran và các tổ chức quốc tế.

Nhiều nước, trước tiên là Nga, ủng hộ quan điểm cho rằng không một hành động vũ trang cũng như lệnh trừng phạt nào có thể giải quyết được vấn đề Iran. Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói: Sự đối kháng gia tăng giữa phương Tây và Iran tiếp tục gây ra mối quan ngại rất lớn. Đây sẽ là một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong năm 2012 này.

Nguyễn Chiến


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang