Căng thẳng chỗ học mầm non

Xem tin gốc 

VOH - 24 tháng trước 252 lượt xem

(VOH) - Nhiều năm qua, các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP đã gánh gần 50% số học sinh mầm non của TP, với khoảng 100.000 trẻ đang được nuôi dạy tại hơn 900 trường, nhóm trẻ gia đình.

Phụ huynh đến nộp hồ sơ xét tuyển cho con vào học tại Trường mầm non Họa Mi 3, Q.5, TPHCM. Ảnh: TTO

Gần đây, một số trường thuộc nhóm ngoài công lập do cơ sở vật chất không đảm bảo an toàn, cô giáo thiếu trình độ sư phạm, ngược đãi trẻ… khiến tâm lí phụ huynh hoang mang, lo lắng. Điều đó đồng nghĩa với cuộc đua vào các trường công lập càng thêm căng thẳng. Thế nên, cho con vào học một trường tốt dẫu là bậc mầm non đi nữa cũng không phải là một chuyện đơn giản và dễ dàng với các bậc làm cha mẹ.

Khác với các bậc học khác, tuyển sinh mầm non hầu như diễn ra quanh năm, thường vào đầu mỗi tháng, đầu năm nhưng thường căng thẳng nhất sau thời điểm quận công bố chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp. Bà Chu Thị Diện - Hiệu phó Trường mầm non 19/05, Q.2 cho biết: dù chưa đến thời điểm phát hồ sơ tuyển sinh nhưng phụ huynh đã tranh thủ mua đơn cho con học hè từ mấy tuần trước. Một phụ huynh cho biết: “Xin học hè rồi coi như "xí chỗ" cả năm luôn”. Được biết, trường có 8 lớp, chủ yếu ưu tiên cho con em phường Bình Khánh, kế đến là các phường lân cận. Hiện trong dịp hè, trường đã nhận 140 trẻ. Như vậy, vào đầu năm học này, trường chỉ có thể nhận thêm 160 trẻ nữa ở tất cả các khối lớp. Tương tự, trường mầm non Bà Điểm - Hóc Môn năm nay cũng rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng khi chỗ học thì có hạn, còn con em trên địa bàn thì quá đông. Bà Võ Thị Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường đã nhận đủ học sinh ở các lớp:

Bà Anh cho biết thêm: chỉ tiêu tuyển đã ít lại càng eo hẹp hơn do năm học 2010-2011 thực hiện phổ cập đối với trẻ 5 tuổi nên ưu tiên cho trẻ 5 tuổi vào học hết, kế đến là học sinh cũ chuyển lên nên sẽ không có nhiều trẻ mới được nhận vào.

Tại các quận huyện đông dân nhập cư như: Gò Vấp, Q.12, Tân Bình, Thủ Đức… dành một suất học trong các trường mầm non công lập đang nóng lên từng ngày. Mặc dù hơn chục trường mầm non công lập ở Gò Vấp đến giữa tháng 07 - đầu tháng 08 mới phát hồ sơ tuyển sinh, thế nhưng khi phụ huynh đến thăm dò mua đơn thì chỉ nhận được những cái lắc đầu hết chỗ như trường hợp trường Mầm non quận Gò Vấp. Không căng thẳng như đa số các phường khác, P.5, Q. Phú Nhuận có 3 trường mầm non công lập và một trường mẫu giáo tư thục nhưng không phải vì thế mà “cơn sốt” chỗ học lại “hạ nhiệt”. Năm học này trường mẫu giáo Hương Sen, P.5, Q. Phú Nhuận, một trong 65 trường đạt chuẩn quốc gia của TP chỉ nhận 40 chỉ tiêu. Ban giám hiệu giải thích là do không muốn phá vỡ quy chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, bởi mô hình trường hiện chỉ có 6 lớp, trong đó mỗi khối mẫu giáo có 2 lớp, mỗi lớp 20 em. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Hương Sen nói:

Trong năm nay trường Hương Sen được quận chọn đầu tư chất lượng cao nên học phí cũng đắt đỏ hơn mặt bằng các trường công lập khác, vì vậy cũng kén chọn học sinh hơn. Tuy nhiên, phụ huynh có điều kiện tài chính cũng chưa chắc có được tấm vé cho con vào trường này. Đến nay, trường vẫn chưa công bố hồ sơ nào được vào chung cuộc nên phụ huynh cũng đành “nín thở” chờ kết quả công bố vào ngày khai giảng, rất có thể việc học của con rơi vào cảnh đi không đặng, ở không xong.

Tại các trường mầm non tư thục có uy tín, mức học phí cao gấp 2-3 lần so với trường công cũng đang xảy ra tình trạng "sốt" chỗ học. Trường Mẫu giáo tư thục Sơn Ca 5, Q. Phú Nhuận đạt chuẩn quốc gia chỉ thông báo hạn chế cho phụ huynh giới thiệu người quen, nhưng đến nay hồ sơ nhận về đã vượt quá chỉ tiêu 200 trẻ. Mặc dù thời hạn nộp hồ sơ đã kết thúc từ 22/06 nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh thiết tha muốn nộp đơn cho con học. Dù thông cảm với tâm lí phụ huynh muốn cho con học trường có chất lượng nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hiệu trưởng trường Sơn Ca 5 đành từ chối do sĩ số trung bình mỗi lớp đã từ 45 - 50 em, quy mô của trường cũng đã “đụng trần”:

Phụ huynh có con nhỏ dưới 2 tuổi càng khó tìm trường cho con, dẫu có “chạy trường” cũng có rất ít trường muốn nhận trẻ ở độ tuổi này. Theo một số hiệu trưởng các trường mầm non cho biết, trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo đóng tiền bằng nhau. Nhưng theo quy định của Bộ GD-ĐT thì với độ tuổi mẫu giáo, mỗi cô nuôi dạy trẻ có thể nhận tối đa 12 cháu trong khi với độ tuổi nhà trẻ thì chỉ tối đa là 6 cháu. Như vậy, muốn tăng số lượng lớp nhà trẻ phải tăng số lượng giáo viên, đồng nghĩa với việc với kéo giảm thu nhập, chưa kể vất vả, rủi ro hơn so với trẻ mẫu giáo nên các trường không mấy mặn mà với lớp nhà trẻ. Kết quả là, phụ huynh có con nhỏ chọn gởi con vào nhóm trẻ gia đình trong tâm trạng vừa đi làm vừa hồi hộp lo sợ. Chị Kim Anh ngụ tại P.13, Q. Phú Nhuận là 1 trong 15 phường chưa có trường mầm non công lập ta thán:

Ths Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP cho biết, trong năm học 2010-2011, các trường mầm non trên địa bàn TP, nhất là các trường công lập, phải ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi, đề nghị phụ huynh có con em trong độ tuổi này đưa con vào các trường gần nhà để đăng ký học. Các trường cũng cần ưu tiên cho trẻ ở độ tuổi này để chuẩn bị cho việc trẻ vào lớp 1, sau khi nhận đủ mới chuyển sang nhận thêm các trẻ 2, 3, 4 tuổi vào học. Ngay từ đầu hè, Sở đã chỉ đạo và đề nghị các trường thực hiện việc tuyển sinh, thu nhận trẻ mới, tạo điều kiện cho phụ huynh không để tình trạng chen lấn, xếp hàng từ khuya hôm trước…như năm ngoái. Bà Thanh cho biết:

Tuy nhiên, hiện nay, do hệ thống các trường mầm non công lập có hạn, bà Kim Thanh lưu ý thêm, phụ huynh có thể tìm chỗ học ở các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình có uy tín để gởi con. Hiện nay, các loại hình trường này cũng đạt chất lượng khá tốt, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ các cháu. Thế nhưng, trước khi quyết định gửi trẻ, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ hoạt động của nhà trường, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn, về phía Sở GDĐT cũng sẽ tăng cường giám sát đế đảm bảo chất lượng chăm sóc, dạy và và học cho trẻ/.

Thùy Trang - Thùy Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang