Các nước châu Âu đang gia tăng mức phạt chạy xe quá tốc độ quy định như một cách trừng phạt những kẻ giàu có coi thường luật pháp. Chẳng hạn, gần đây, mức phạt 290.000 USD (203.180 euro) đối với một triệu phú lái xe Ferrari ở Thụy Sĩ được coi là công bằng và là một thí dụ sống động của xu hướng nói trên. Ông này được xác định có tài sản ước tính trị giá hơn 20 triệu USD và đã chạy xe qua một thị trấn nhỏ với tốc độ 97 km/giờ, gần gấp hai lần giới hạn quy định là 50 km/giờ.
Theo hãng tin AP, Đức, Pháp, Áo và các quốc gia Bắc Âu cũng đưa ra mức phạt dựa vào sự giàu có của người điều khiển phương tiện. Ở Đức, số tiền phạt tối đa có thể là 16 triệu USD trong khi ở Thụy Sĩ là 1 triệu USD. Bên cạnh đó, Phần Lan thường xuyên phạt mạnh đối với các trường hợp chạy quá tốc độ quy định, với số tiền phạt kỷ lục là 170.000 euro vào năm 2004.
Bà Sabine Jurisch, nhà vận động an toàn giao thông ở Thụy Sĩ, cho biết trước đây, người giàu có khi vi phạm chỉ bị phạt nhẹ. Ngoài ra, trong những trường hợp hiếm hoi bị xử phạt tù vài ngày, họ cũng thường được hưởng án treo. Đến năm 2007, luật hình sự sửa đổi đã cho phép các thẩm phán ra mức phạt dựa vào thu nhập và tài sản cá nhân đối với những vi phạm như chạy quá tốc độ và lái xe khi say rượu.
Ông Heinz Sutter, một viên chức tại Bộ Tư pháp Thụy Sĩ, nhấn mạnh: “Đó không phải là vấn đề phạt nặng hơn hay nhẹ hơn, mà là có suy xét hơn”.
Công tố viên Thomas Hansjakob cho biết một người điều khiển xe có tài sản ở mức trung bình có thể bị phạt vài ngàn franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, luật hiện hành chỉ phạt nhẹ đối với người nghèo say rượu lái xe hoặc vượt quá tốc độ quy định.