Canada chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran

Canada đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, cho phép các công ty Canada tiếp cận Iran sau khi thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân có hiệu lực.

Bộ trưởng Thương mại Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 5/2, Canada đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran. Điều này sẽ cho phép các công ty Canada tiếp cận Iran sau khi thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này gần đây đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, Canada vẫn sẽ duy trì những hạn chế về xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân và mọi thứ vốn có thể giúp Iran phát triển tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, Ottawa cũng sẽ duy trì danh sách những cá nhân và các thực thể có các hoạt động giao dịch bị cấm vì quan ngại "mối quan hệ của họ dẫn đến nguy cơ phổ biến (vũ khí hạt nhân) và về các hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran."

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Canada Chrystia Freeland nêu rõ: "Các công ty Canada giờ đây sẽ có thể xác định những cơ hội kinh doanh mới, nhưng chúng tôi vẫn sẽ duy trì kiểm soát nghiêm ngặt về bất kỳ lĩnh vực xuất khẩu nào mà có thể làm gia tăng những quan ngại phổ biến (vũ khí hạt nhân)."

Xuất khẩu của Canada tới Iran đã đạt mức 772 triệu đôla Canada (556 triệu USD) năm 1997 và giảm xuống còn 48 triệu USD năm 2014, trong đó hầu hết là các sản phẩm thực phẩm không bị trừng phạt./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-chinh-thuc-do-bo-lenh-trung-phat-kinh-te-doi-voi-iran/370373.vnp