Chính phủ Canada đã thông qua kế hoạch nâng cấp các phương tiện chiến đấu bộ binh và các trang thiết bị vũ khí của lục quân nước này. Theo đánh giá, tổng giá trị của kế hoạch này lên tới 4,3 tỉ USD. Hiện tại một phần lớn các phương tiện chiến đấu bộ binh của quân đội Canada đang phục vụ các chiến dịch quân sự của Liên quân quốc tế tại Afghanistan.
Ngày 9-7, hãng tin Agence France-Presse dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Peter MacKay cho biết, quân đội nước này sẽ dành 3,4 tỉ USD trong khoản tiền 4,3 tỉ USD mới được duyệt chi để mua các trang thiết bị quân sự mới. Số tiền trên sẽ dành để mua mới từ 650 tới 800 xe bọc thép. Các phương tiện này sẽ đóng vai trò chuyên chở quân, yểm trợ hỏa lực, trinh sát chiến trường và nhiều nhiệm vụ khác trong biên chế quân đội Canada.
Bình luận về quyết đinh trên của Chính phủ, ông P. MacKay nhấn mạnh, kinh nghiệm chiến trường của quân đội Canada và các nước khác đang đóng quân tại Afghanistan đã chỉ ra rằng, lực lượng lục quân cần được trang bị các vũ khi mới, hiện đại mới bảo vệ họ trước sự tấn công của phiến quân Taliban.
Hiện tại, mối đe dọa chính cho liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan chính là mìn sát thương, các thiết bị gây nổ tự tạo và vũ khí chống tăng cá nhân. Các loại vũ khí đơn giản mà hiệu quả này được phiến quân Taliban sử dụng rộng rãi để tấn công và gây thiệt hại không nhỏ cho liên quân.
Theo AFP, kế hoạch nâng cấp các phương tiện chiến đấu của Chính phủ Canada sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2011. Lô vũ khí đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội nước này vào năm 2012 và nó sẽ có hiệu lực tới năm 2015.
Tuấn Sơn (theo Lenta)