Canađa: Cải cách kinh tế để đối phó với các vấn đề toàn cầu

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 5 tháng trước 36 lượt xem

Ngày 26/12, Thủ tướng Canađa Xtêphân Hapơ (Stephen Harper) cho biết chính phủ liên bang đã có kế hoạch cải cảnh kinh tế lớn trong năm 2012 nhằm tăng cường sức đề kháng của nền kinh tế nước này, trong bối cảnh tình hình kinh tế- chính trị toàn cầu có nhiều bất ổn.



Ông Hapơ cho biết kinh tế Canađa có thể sẽ gặp những khó khăn trong năm 2012 do những tác động từ sự tăng trưởng thấp của nền kinh tế toàn cầu; đồng thời Canađa cũng phải đối phó với những vấn đề kinh tế bất ổn khác ở trong nước như thâm hụt ngân sách và nợ hộ gia đình đang đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, ông Hapơ khẳng định Canađa sẽ vượt qua bằng những cân nhắc về chính sách, đồng thời củng cố, tăng cường sức mạnh cho một chính phủ đa số để tránh tình trạng chính phủ quan liêu, tạo đà cho thành công trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định nền kinh tế của Canađa chắc chắn sẽ không rơi vào suy thoái. Các số liệu của năm 2011 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Canađa mạnh hơn các khu vực khác, bao gồm Mỹ, châu Âu và thậm chí là một số nền kinh tế mới nổi như Braxin. Cùng với Mỹ, tăng trưởng trung bình của nền kinh tế Canađa trong năm 2012 sẽ tương đối ổn định và đạt ít nhất là 2%.
Ông Hapơ đồng thời đưa ra đánh giá về một số vấn đề kinh tế- chính trị trên thế giới. Theo ông, cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các nhà lãnh đạo khu vực này chưa thể thống nhất biện pháp giải quyết cụ thể. Đối với Mỹ, nguy cơ của "cuộc khủng hoảng ngay lập tức" là rất thấp, song vẫn còn rất nhiều quan ngại liên quan tới các vấn đề bất ổn trong nước như nợ công, thâm hụt ngân sách, bế tắc chính trị... Liên quan đến Xyri, ông Hapơ cho rằng sẽ không có những can thiệp quân sự trong tương lai gần, song Canađa sẽ tiếp tục gia tăng áp lực (với Xyri) thông qua ngoại giao và các biện pháp trừng phạt thương mại khác. Ông Hapơ cũng cho biết Canađa luôn theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn ra ở Ai Cập.

Về Nghị định thư Kiôtô (Kyoto), ông Hapơ bảo vệ quyết định của chính phủ liên bang trong việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu này. Theo ông, những nỗ lực trong tương lai để kiểm soát sự nóng lên toàn cầu sẽ chỉ có hiệu quả khi các quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều phải chịu sự ràng buộc của Nghị định thư. Đối với các Hiệp định tự do thương mại (FTA), Thủ tướng Hapơ cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa Canađa với châu Âu đang tiến triển và nội các của ông sẽ sớm đưa ra các quyết định về vấn đề này./.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang