Phi Tuấn – Anh Quân
Xe buýt cùng xe hơi phải quay đầu để né kẹt xe chiều tối ngày 8-2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần ga Hòa Hưng. Ảnh: Phi Tuấn
Nóng nhất vào thời điểm này vẫn là khu vực bến xe miền Đông, nơi ngày thường vốn đã hay kẹt xe, đến giáp tết sự ùn ứ càng nghiêm trọng hơn.
Qua ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 8-2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng lưu thông ra bến xe miền Đông đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe miền Đông, cho biết từ 25 đến 28 tết lượng khách tập trung về bến xe có thể lên đến 50.000-60.000 lượt, gấp đôi ngày thường nên dễ xảy ra tình trạng ùn tắc. Ông cho biết bến xe đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh và công an các phường để tăng cường lực lượng giải tỏa giao thông tại các điểm ra vào của bến xe.
Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, trước bến xe miền Đông chiều 8-2. Ảnh: Anh Quân Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi đã được khánh thành ngày 7-2 nhưng khi các phương tiện đi đến mũi tàu đầu đường Phan Đình Giót vẫn bị ùn tắc vì lượng xe lưu thông về hướng sân bay tăng vào dịp cuối năm.
Thiếu tá Nguyễn Văn Bảng và thiếu úy Nguyễn Hòa Tài, thuộc Phòng cảnh sát giao thông TPHCM, cho biết kẹt xe trên đường này chỉ còn xảy ra vào giờ cao điểm, buổi chiều có khi kéo dài đến 18 giờ, vì lưu lượng xe đông. Tuy nhiên con đường này đã thông thoáng hơn rất nhiều kể từ khi các rào chắn được tháo dỡ.
Một số giao lộ như ngã tư Phú Nhuận (Nguyễn Kiệm - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Đình Phùng), khu vực công viên Hoàng Văn Thụ… tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra cục bộ, tuy không còn nghiêm trọng như trước đây nữa.
Khu vực bến xe miền Tây thời gian này đang là cao điểm khi người lao động bắt đầu đổ xô mua vé về quê, dù vậy giao thông khu vực này khá thông thoáng, nên tình trạng kẹt xe không xảy ra.
Bến xe miền Tây cho biết thời điểm 26 đến 28 tết là đông nhất, và là thời điểm lực lượng xe dù hoạt động mạnh nhất. Một bác tài xe ôm ở khu vực này nói rằng các xe dù thường đậu trước bến, chạy vòng vòng bắt khách và tình trạng nhồi nhét và tăng giá là điều không thể tránh khỏi.
Trong khi các tuyến đường bị tắc nghẽn thì tại ga Hòa Hưng, nhà chờ luôn chật kín khiến hành khách phải tràn ra cả bên ngoài. Đang là thời gian cao điểm hành khách về quê bằng tàu, vì thế giao thông khu vực ga Hòa Hưng rất nhộn nhịp, tình trạng kẹt xe vẫn thường xảy ra, nghiêm trọng nhất là ở khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn sân khấu Lan Anh, dù các rào chắn đã được tháo dỡ, do lượng taxi và xe hơi đưa đón khách đến ga tăng vọt, cộng với các xe buýt nên thường gây ra tắc đường.
