Cần sự chung vai, góp sức của cộng đồng

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 37 tháng trước 4 lượt xem

Trận lũ lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc: hàng chục người thiệt mạng, đường sá sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bị mưa lũ cuốn trôi, đồng ruộng tan hoang, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

>>> Petrovietnam xây 30 căn nhà hỗ trợ các gia đình bị mưa lũ cuốn trôi

CôngThương - Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương tiến hành và cần có sự chung tay góp sức từ cộng đồng...

Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bắc Kạn với “rốn lũ” là huyện Pắc Nậm. Trận mưa lũ kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử huyện Pắc Nặm đã làm cho 7/10 xã của huyện bị cô lập hoàn toàn, 13 người đã thiệt mạng. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 100 tỷ đồng. Hàng chục ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn. Các tuyến kênh mương hỏng nặng lúa và hoa màu bị vùi lấp với diện tích lớn chưa thống kê được. Đường sá hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là trên tuyến tỉnh lộ 258B. Lực lượng cứu hộ và nhân dân địa phương ra sức dọn dẹp, sau vài ngày mới tạm thông trở lại.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu khiến 7 người chết, huyện miền núi xa xôi Mường Tè bị cô lập. Một số cây cầu bị phá hủy, hầu hết các tuyến đường đều bị hư hỏng nặng. 200 tấn gạo cứu trợ của Trung ương đã được chuyển gấp cho Mường Tè, nhưng việc cứu trợ vẫn hết sức khó khăn. Vài trăm hộ dân đã phải di dời khẩn cấp ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Tỉnh Cao Bằng có 3 người chết, 20 nhà dân bị sập, bị cuốn trôi; thiệt hại nhiều gia súc, gia cầm; hơn 500 nhà dân bị ngập chìm trong nước; trên 700 ha lúa và hoa màu bị ngập. Sơn La 1 người chết, 1 người mất tích, huyện Mường La- là địa phương thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều huyện ở Hà Giang cũng phải gánh chịu thiệt hại ghê gớm do đợt mưa lũ. Bắc Mê là huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Hà Giang, 2 cây cầu treo ở xã Yên Định và xã Yên Cường bị nước lũ làm cầu có nguy cơ sập. Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) do mưa lũ bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm, địa phương đã phải di dời khẩn cấp 58 hộ dân…

Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đã, đang được khẩn trương tiến hành, các địa phương đã chủ động cử lực lượng khắc phục, nhất là việc chuyển tải lương thực, chăn ấm đến các xã, bản bị cô lập. Đã có những nghĩa cử, những sự ủng hộ kịp thời từ nhiều phía, từ các doanh nghiệp… Hơn lúc nào hết, người dân, các địa phương vùng lũ đang mong nhận được sự giúp đỡ để nhanh chóng vượt qua khó khăn, vơi đi mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Quang Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang