Thiệt hại về cơ sở vật chất của Nhà nước và nhân dân cũng rất lớn, có 47 ngôi nhà bị đổ hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi, 946 nhà bị ngập, hư hỏng, tập trung vào các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái. Diện tích lúa bị ngập úng là 588ha, diện tích hoa màu bị ngập là 841ha, 5.113 mét kênh mương bị hư hại, 47 công trình thủy lợi nhỏ bị vỡ, hỏng, khối lượng đất bị sạt, bồi lấp khoảng 59.000 mét khối, hàng chục cầu, cống bị sập, trôi. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng vẫn đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, đồng thời điều động lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khẩn cấp các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, lũ.
Bắc Kạn: Hàng cứu trợ đã đến với người dân vùng lũ
Chiều 8-7, ông Phạm Tất Thắng - Phó Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: Để ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ, tỉnh Bắc Kạn đang tổ chức di dời 12 hộ dân ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm bị mất nhà cửa sang sống tại khu tái định cư Phiêng Luông, xã Công Bằng. Đồng thời, để xử lý ô nhiễm môi trường ngay sau khi lũ rút, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế đưa 14 y, bác sĩ mang thiết bị, hóa chất khử trùng, bột Cloramin B... đến các địa phương trọng điểm xảy ra lũ, tiến hành phun khử trùng môi trường xung quanh các khu dân cư, hướng dẫn nhân dân dọn hết rác bẩn xung quanh nhà, tránh những mầm bệnh dịch và hướng dẫn người dân cách sử dụng phèn chua, bột Cloramin B để làm sạch nguồn nước sau lũ.
Tính đến đầu giờ chiều 8-7, huyện Pác Nặm đã nhận cứu trợ được hơn 240 triệu đồng tiền mặt, 200 thùng hàng, 10 tấn gạo, 10 thùng mì ăn liền từ các cơ quan bộ, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ cho đồng bào các xã bị thiên tai. Số tiền và hàng cứu trợ này đang được huyện Pác Nặm khẩn trương chuyển đến tay người dân vùng lũ.
Lai Châu: Đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả
Tỉnh Lai Châu đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó nhiệm vụ khẩn cấp là thực hiện quyết liệt di dời 285 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 200 hộ ở 4 bản của xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ), 85 hộ còn lại thuộc các huyện Than Uyên, Tam Đường và Tân Uyên. Hiện đã có hơn 40 hộ được di chuyển kịp thời đến nơi an toàn, các lực lượng cứu hộ đang triển khai vận động những hộ còn lại di dời để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do thời gian sắp tới là thời điểm mưa lớn nhất trong năm.
Tại các tuyến đường giao thông huyết mạnh như Quốc lộ 12, 4D, 32, 279 nối liền Lai Châu với Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên đang được các cơ quan quản lý đường bộ điều động máy móc, nhân công khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt. Đặc biệt, tuyến tỉnh lộ 127 đi Mường Tè bị sạt lở hàng trăm điểm khiến địa phương này bị cô lập, nay đã tạm thời được khắc phục và thông đường từ ngày 7-7, xe vận tải hành khách nhỏ đã vào được tới trung tâm huyện.
Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỉ đồng để di chuyển khẩn cấp dân cư trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; khắc phục hệ thống đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi và kè sông suối; đồng thời ổn định đời sống cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.
LÊ THIẾT HÙNG và TTXVN