Cần sớm làm rõ và xử lý những kẻ tung tin đồn thất thiệt

Xem tin gốc 

CAND Portal - 4 tháng trước 539 lượt xem

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2012, ở địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum… xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, gây bức xúc dư luận. Một số đối tượng xấu tung tin người Kinh vào các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng bán ra nước ngoài. Tin đồn sai sự thật này làm cho nhiều gia đình lo sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự ở địa phương.

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Gia Lai xác định: tin đồn bắt cóc trẻ em ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số để lấy nội tạng bán ra nước ngoài là hoàn toàn không có thật. Đó là những tin đồn thất thiệt do kẻ xấu dựng lên, nhằm gây rối trật tự xã hội và chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc.

Tiếp đó, người dân Gia Lai cũng xôn xao tin đồn một chủ doanh nghiệp cà phê nổi tiếng ở Pleiku bị giết. Nghe tin, có người đến quán của doanh nghiệp này uống cà phê để xem tình hình thì phát hiện chủ doanh nghiệp đó vẫn đang đón Tết vui vẻ.

Tương tự, nhiều người ở Gia Lai và Kon Tum đồn đại chủ một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng ở Kon Tum là Tổng Giám đốc Công ty D.T. bị bắt giam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, qua điều tra thực tế là hoàn toàn không có thật.

Trước đó, nhiều người cũng tung tin Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thu giữ tại nhà một Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai hàng trăm cây vàng khi thực hiện lệnh khám xét… Tuy nhiên, cơ quan Công an khẳng định, đó là tin đồn chứ không có thật.

Tin đồn thường được hình thành từ những kẻ có ý đồ xấu để hại người khác, đó cũng là những âm mưu, ý đồ cá nhân đen tối, gây phương hại đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức và làm mất an ninh, trật tự ở địa phương nên cần xử lý nghiêm theo pháp luật


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang