Cần sớm chấm dứt khiếu kiện ở phường Nghĩa Đô

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 156 lượt xem

Can som cham dut khieu kien o phuong Nghia Do

Đơn thư nhân dân gửi đến

Báo điện tử ĐCSVN (ĐCSVN) - Hơn 10 hộ dân thuộc địa phận khu Ao Ải, tổ 1 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) gửi đơn khiếu nại khẩn thiết đến Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về việc chính quyền phường rào chắn, cày phá lối đi. Theo họ, việc làm đó là vi phạm pháp luật … cần được giải thích thỏa đáng.

Sự việc khởi nguồn từ Quyết định số 1581/UBND – TNMT ngày 2 tháng 3 năm 2009 của UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký về việc chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy có biện pháp giải tỏa, chống lấn chiếm diện tích đất tại khu Ao Ải, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Quyết định này được gửi đến UBND quận Cầu Giấy và Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch NEWTATCO thực hiện. Trong quyết định có nêu: Khu đất này, Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch NEWTATCO đang làm thủ tục lập hồ sơ sử dụng đất. Việc đó đồng nghĩa với việc khu đất Ao Ải thuộc phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chưa được cấp phép cho bất cứ dự án nào.

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1581/ UBND-TNMT của Thành phố, phường và công ty trên đã tiến hành rào chắn các lối đi dân sinh (từ đường Lạc Long Quân xuống), đập tường, phá đường… đã khiến cho người dân bức xúc và có đơn thư, kiến nghị đến các cấp… tạo dư luận không tốt trên địa bàn.

Nội dung đơn nêu rõ: Nhân dân chúng tôi đang sống yên bình ổn định, bỗng đầu tháng 4/2009 ông Nguyễn Minh Cường – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô dẫn một đoàn người xuống địa bàn đất Ao Ải đập phá tường chắn đất cát rất bẩn. Rào chắn toàn bộ khu đất Ao Ải, bịt luôn cả ba đường đi của nhân dân ra đường Lạc Long Quân…

Theo các hộ dân cho biết, họ đã sinh sống ở khu đất này trên dưới 20 năm, ổn định và được cấp phép xây dựng theo thiết kế, quy hoạch hợp pháp, hàng năm vẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất ở đầy đủ. Chính quyền phường cho người rào chắn (trong đó có sự tham gia của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch NEWTATCO) đã phá nát đường của dân mà không có sự thông báo trước. Sự việc đó dẫn đến bất bình, khiến cho các hộ dân buộc phải làm đơn gửi đến các cơ quan yêu cầu được giải quyết thỏa đáng.

Người dân địa phương lý giải, lối đi của bà con đã bị đất, rác thải ở khu đất tràn xuống gây ô nhiễm môi trường… Để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như đoạn đường trên được sạch đẹp và tiện lợi cho việc đi lại, các hộ dân đã đóng góp tiền để bê tông trên bề mặt. Việc làm trên lại không được chính quyền đồng ý, ngay ngày hôm sau, UBND phường đã điều động người đến cưỡng chế (theo người dân là không đúng tuần tự thủ tục cưỡng chế).

Chính quyền cưỡng chế, người dân chưa đồng tình

Trong đơn gửi cơ quan báo chí, người dân đã kiến nghị: Cần công khai ngay cho nhân dân biết cái gọi là “dự án” mà Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch NEWTATCO đang triển khai trên khu đất Ao Ải là dự án gì? Cấp thẩm quyền nào cho phép? Có phù hợp với quy hoạch tổng thể, chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt? Thực hiện dự án này có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh địa bàn không?

Qua đây, nhân dân quanh khu đất Ao Ải mong muốn được trưng cầu ý kiến của chính quyền, nhân dân và các cơ quan trên địa bàn. Dù thực hiện bất kỳ dự án nào trên khu đất Ao Ải yêu cầu tuân thủ pháp luật, tôn trọng lịch sử hiện trạng, lợi ích hợp pháp của nhân dân và các cơ quan trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân có nguyện vọng tha thiết là được tiếp cận trực tiếp các cấp có thẩm quyền và được các cấp chính quyền trả lời những thắc mắc của nhân dân một cách công khai.

Đem những thắc mắt trong đơn của nhân dân khu Ao Ải đến UBND phường Nghĩa Đô, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Cường cho rằng: Chúng tôi không phá đường của dân, các hộ dân vi phạm, lấn đất dự án nên buộc chúng tôi phải cưỡng chế. Về chuyện rào lối đi của dân, UBND Thành phố đã có quyết định cụ thể nên Công ty NEWTATCO phối hợp với quận và phường xây dựng hàng rào chống lấn chiếm và công ty NEWTATCO đang làm thủ tục lập hồ sơ sử dụng đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Cường cho biết thêm, sau khi có đơn thư khiếu nại, chúng tôi đã cho dừng việc rào chắn và khôi phục lại mốc giới để bàn giao quận và Thành phố. Phường cũng đã có thông báo về việc chấm dứt trông giữ xe và tập kết vật liệu trên khu đất Ao Ải. Khu đất trên trước đây bỏ hoang và trở thành núi rác khổng lồ, người dân tự ý san lấp để sử dụng thành lối đi…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, khu đất Ao Ải chưa nằm trong dự án được cấp cho đơn vị tư nhân quản lý. Sau một thời gian dài bỏ hoang, người dân cải tạo thành lối đi và có công trình công cộng ngầm phía dưới. Đến năm 2005, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định giao cho UBND quận Cầu Giấy quản lý cho đến thời điểm hiện tại. Và, điều ngẫu nhiên là việc rào chắn, bịt lối đi, đổ đất bừa bãi trên lối đi và hệ thống thoát nước công cộng của nhân dân mà không có lời giải thích thỏa đáng, đã khiến cho quyền lợi của nhân dân bị ảnh hưởng nên xảy ra tình trạng khiếu kiện.

Tường ngăn đất do dân góp tiền xây đã bị phá

Chuyện cũng chỉ bắt đầu từ lối đi của dân và cách giải quyết chưa tận gốc vấn đề đã khiến cho người dân và chính quyền cấp cơ sở không tìm được tiếng nói chung. Thiết nghĩ, chính quyền cấp cơ sở cần làm tốt công tác tư tưởng với nhân dân, thông qua các tổ chức đoàn thể để giải thích cho người dân hiểu được những quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tuân thủ pháp luật, tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật. Ngoài ra, chính quyền phường Nghĩa Đô cũng cần công khai trước dân những thắc mắc có liên quan đến quyền lợi của nhân dân nhằm hạn chế việc khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín cán bộ. Mong rằng, sự việc trên sớm được các cấp chính quyền liên quan giải quyết thỏa đáng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang