Cần nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với vệ sinh an toàn thực phẩm

KTĐT - Chiều qua 14/10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc vơícác sở Y tế,Công thươngvà Nông nghiệp & phát triển nông thôn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của lãnh đạo 3 sở, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các ngành y tế, công thương và nông nghiệp quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc không đạt chất lượng sản phẩm như công bố vẫn tồn tại, ý thức của người tiêu dùng trong lựa chọn thực phẩm còn dễ dãi, đơn giản, việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục diễn ra phức tạp. Về phía các sở cũng gặp không ít khó khăn do sự chồng chéo trong phân cấp quản lý, mạng lưới cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm yếu và kém về chất lượng, thiếu trang thiết bị phục vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này còn thấp. Cùng chung những lo lắng trước tình trạng hàng loạt vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện như; mỡ thối, chân gà thối, tẩy trắng trứng gà trung quốc thành trứng gà ta, hoa quả, thực phẩm không rõ nguồn gốc… các thành viên đoàn giám sátđề nghị các Sở làm rõ những khâu vướng mắc do chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, khả năng quản lý kiểm soát thực tế của từng ngành, quy trình cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, bất cập trong triển khai đề án phát triển vùng rau an toàn. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá vẫn còn những chồng chéo, vùng trắng về vai trò quản lý của cơ quan nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, vẫn còn những lo lắng trong nhân dân về sự lưu thông của những sản phẩm thiếu an toàn trên thị trường. Do đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền sao cho thiết thực, hiệu quả, đặc biệt cần công khai các cơ sở có sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Quản lý chặt chẽ hơn thông tin quảng cáo về các loại thực phẩm, thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từng ngành cần làm tốt hơn trách nhiệm của mình trong vai trò quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được phân công ở cả 3 khâu sản xuất, lưu thông, kinh doanh. Trong tháng 10 này, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP tiếp tục có buổi làm việc với một số quận huyện và cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố về thực trạng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. T.Nghĩa

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=57&newsid=179561