Cần một cơ chế đặc thù cho Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 37 tháng trước 130 lượt xem

Can mot co che dac thu cho Hoi cuu Thanh nien xung phong Viet Nam

Tuy Hội chưa được coi là một tổ chức có hệ thống lãnh đạo từ Trung ương xuống cơ sở thì cũng cần có quy định rõ mối quan hệ của Hội từ Trung ương xuống cơ sở.

Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lịch sử của TNXP năm nay (15/7/1950 - 15/7/2009) trùng hợp vào các ngày đại lễ lịch sử trọng đại của dân tộc: 50 năm mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại, 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ Trung ương đến tỉnh thành, các đơn vị truyền thống... đều long trọng tổ chức lễ hội, chào mừng, ôn lại những sự tích anh hùng, những con người và những chiến công hiển hách đã trở thành những huyền thoại đời đời ghi nhớ không bao giờ quên.

Thông qua hai ngày kỷ niệm lịch sử với nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực cho ta thấy rõ một điều đặc biệt: vai trò lịch sử của các thế hệ TNXP cũng như sự hy sinh, cống hiến xuất sắc và những tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân TNXP đều được gắn liền với vai trò lịch sử của lực lượng vũ trang nhân dân VN, đang và đã cùng với nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ đã làm nên lịch sử. Cũng chính vì vậy mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Tôi luôn coi TNXP là những chiến sỹ. Về nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, giữa TNXP và bộ đội là bình đẳng cho nên việc khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách phải công bằng”.

Ngay sau khi được thành lập 15/7/1950 tổ chức TNXP đầu tiên đã hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch biên giới Cao Bắc Lạng. Khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ đã có gần 2 vạn TNXP tham gia phục vụ. Trong suốt 10 năm hòa bình xây dựng và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và cuộc chiến tranh thần thánh của quân giải phóng và nhân dân miền Nam anh hùng, tính chung cả nước đã có trên 25 vạn TNXP tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tham gia công tác giao thông vận tải. Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ TNXP thời kỳ kháng chiến, sau giải phóng miền Nam, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng động viên trên 2 vạn TNXP tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, giải quyết tệ nạn xã hội và nạn thất nghiệp.

Qua một nhiệm kỳ hoạt động đã xuất hiện rõ khó khăn lớn nhất mà điều lệ Hội cũng chưa làm rõ được tính đặc thù của Hội cựu TNXP Việt Nam. Hội cựu TNXP VN là một tổ chức xã hội không giống với bất kỳ một tổ chức xã hội nào khác vì Hội chỉ gồm những thành viên là cựu TNXP, những người đã hy sinh cống hiến to lớn trong 2 cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mọi hoạt động của Hội vừa có tính xã hội truyền thống lại vừa gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Đảng, phát huy truyền thống vẻ vang đó của TNXP để giáo dục các thế hệ trẻ Việt Nam.

Từ tính đặc thù đó nên Hội chỉ có thể hoạt động và phát huy vai trò lịch sử của mình nếu có một quy chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội. Quy chế ấy bao gồm sự cần thiết có cán bộ hoạt động chuyên trách, có kinh phí cho nội dung hoạt động cần thiết và bao gồm cả kinh phí trợ cấp cho cán bộ chuyên trách... Mặt khác, Có như vậy thì mọi hoạt động của Hội mới tạo lập được sự thống nhất trong cả nước, mới tạo thành phong trào Cách mạng mạnh mẽ trong các thế hệ cựu TNXP cả nước.

Để phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức TNXP đối với phong trào thanh niên và góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ, cần thiết phải mở các hội thảo và tiến hành tổng kết lịch sử hoạt động của các thế hệ TNXP VN kết hợp việc viết lịch sử, sẽ động viên cựu TNXP cả nước viết hồi ký, kể chuyện về những tấm gương anh hùng, những huyền thoại, về sự hy sinh chiến đấu của các thế hệ TNXP.

Đó là căn cứ tin cậy, là người thật, việc thật của những nhân chứng lịch sử, viết ra, kể lại và chắc chắn sẽ có sức thuyết phục cao. Đó còn là kinh nghiệm quý báu giúp cho các thế hệ thanh niên ngày nay kế tục và phát huy trong thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang