Lý giải về việc tăng giá nước, ông Lý Chung Dân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO), than 2 năm qua tình hình kinh doanh của đơn vị thua lỗ trầm trọng, mà nguyên nhân chính là giá nước hiện đang áp dụng có từ tháng 7.2004, đến nay chưa thay đổi, trong khi các yếu tố đầu vào tăng rất nhiều. Mặt khác, do thiếu vốn đầu tư, cải tạo nên hệ thống đường ống cấp nước cũ, dẫn đến tình trạng thất thoát nước (hiện khoảng 40%). Hơn nữa, chi phí gắn đồng hồ mới cho dân do ngành cấp nước đảm nhiệm nên chi phí càng đội lên...
Nghe vậy, ông Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM, phản ứng: “Thiếu vốn chỉ là cách nói của ngành cấp nước, vì qua giám sát, chúng tôi nhận thấy thực tế không hẳn như vậy. Một số dự án cấp nước dù không thiếu vốn nhưng tiến độ vẫn ì ạch. Điều đó cho thấy mấy anh quản lý không tốt, còn chồng chéo, sai sót trong thiết kế phải điều chỉnh tới lui...”.
Theo phương án điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn TP, giá nước sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ tăng từ mức bình quân 4.500 đồng/m3 lên khoảng 7.500 đồng/m3. Cụ thể, giá nước sinh hoạt/hộ/tháng: 16m3 đầu tăng từ 2.700 đồng/m3 lên 4.800 đồng/m3 (tăng 77,7%), trên m3 thứ 16 trở đi tăng từ 5.400 đồng lên 8.400 đồng/m3 (tăng 55,5%); nước cho đơn vị sản xuất tăng từ 4.500 đồng lên 8.500 đồng/m3 (tăng 89%); đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ tăng từ 8.000 đồng lên 14.300 đồng/m3 (tăng 78,7%).
Về phương án tăng giá nước, ông Hoàng bức xúc: “Lẽ ra, lộ trình tăng giá nước cần phải được tính từ năm 2004, nay đùng một cái nói tăng giá là rất dễ gây sốc cho dân”. Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú, cũng nhìn nhận: “Người dân không khắt khe gì chuyện tăng giá nước mà chỉ cần minh bạch và sòng phẳng”.
Đồng tình với ý kiến trên, nhiều người dân (gọi đến chương trình hoặc có mặt tại buổi đối thoại) đề nghị cần xem xét lại phương án tăng giá nước. Ông Nguyễn Công Kiệm, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, nói: “Không chỉ chăm chăm việc tăng giá nước, ngành cấp nước cần phải bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch. Dịch vụ các anh cung cấp không đạt, khách hàng chịu thiệt thòi thì ai chịu trách nhiệm? Đã đến lúc, người dân không cần lời hứa mà cần cam kết trách nhiệm rõ ràng”.
Liên quan đến việc giá nước tăng, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng sẽ kéo theo những hệ lụy khác, trong đó đáng quan ngại là người dân có thể sẽ quay trở lại sử dụng nước giếng khoan thay cho nước máy, từ đó tác động xấu đến môi trường, dễ dẫn đến tình trạng sụt lún đất.
Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng quyền quyết định tăng giá nước thuộc về UBND TP, nhưng phải nằm trong khung giá quy định của Chính phủ. “UBND TP cần lắng nghe ý kiến của người dân để có lộ trình cho phù hợp. Việc tăng giá nước cần phải xem xét kỹ, không tăng quá nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, bà Thảo nói.
Minh Nam