Từ cuối tuần trước đã có thông tin từ Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép các đơn vị này nhập vàng theo nhu cầu. Tuy nhiên, tính đến ngày 13-7, các đơn vị vẫn chưa nhận được giấy phép. Trong khi đó, thông tin cho phép nhập vàng khiến cho giá vàng nhanh chóng giảm nhiệt, từ chỗ cao hơn giá thế giới khoảng 700.000 đồng/lượng, đến ngày 11-7 chỉ còn cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng. Và sau đó chỉ chênh lệch dưới 100.000 đồng/lượng.
Thị trường vàng vật chất giao dịch chậm lại sau thông tin cho nhập vàng. Mỗi ngày SJC và PNJ chỉ bán ra khoảng 1.000-1.500 lượng.
Một số doanh nghiệp cho biết nếu được cấp hạn ngạch nhập vàng vào thời điểm này, họ cũng chưa sẵn sàng nhập vì mức chênh lệch với giá thế giới không đáng kể.
Mức chênh lệch này không đủ mạnh để doanh nghiệp nhập vàng về ngay thời điểm này. Để tránh rủi ro, mức chênh lệch của giá vàng thế giới quy đổi phải thấp hơn giá bán ra trong nước ít nhất 100.000 đồng/lượng, mới là mức để doanh nghiệp nhập về.
Ngày 12-7, nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cấp quota nhập vàng trong thời hạn 3-6 tháng để có thể chủ động tính toán thời điểm nhập vàng, thay vì ba tuần như thời gian qua.
Đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khoảng 7 tấn vàng nhưng đến hết tháng 6 đã xuất khẩu 36 tấn. Việc xuất khẩu vàng đã đem lại nguồn thu không nhỏ. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng là hợp lý nhưng sẽ hợp lý hơn nếu số vàng nhập đạt 50% số vàng đã xuất. “Chính sách nhập khẩu vàng phải thường xuyên và thực hiện ngay khi công bố mới phát huy tác dụng. Cơ quan quản lý cần linh động tăng thêm thời hạn giấy phép nhập khẩu vàng từ hai tuần lên sáu tháng để doanh nghiệp có thể lựa chọn thời điểm thuận lợi chốt giá, nhanh chóng can thiệp thị trường, cân bằng giá vàng trong nước với quốc tế, giảm sức ép thị trường ngoại tệ” - ông Khánh nhấn mạnh.
HẢI HÀ