Vụ việc tham nhũng tại Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM đã được báo chí nêu lên từ năm 2006 nhưng sự việc không được giải quyết, rõ ràng là có sự bao che, bưng bít. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương can thiệp, tránh để hậu quả ngày càng lớn.
Tham nhũng trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS không chỉ gây thiệt hại về tiền, uy tín quốc tế của nước ta mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả dân tộc, gây hậu quả nặng nề về sau không thể khắc phục được. Tôi thấy cũng cần làm rõ vì sao trên cả nước thì ngành y tế đảm nhiệm nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS còn tại TPHCM lại lập ra cái "Ủy ban phòng chống AIDS".
Tôi nghĩ TPHCM cũng là một bộ phận của nước Việt Nam không lý do gì ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, ngành y tế thực hiện được công tác phòng chống HIV/AIDS còn tại TPHCM lại phải có một Ủy ban phòng chống HIV/AIDS.
Hay là việc thành lập này nhằm để có điều kiện tham nhũng vì không nằm trong bất kỳ cơ chế kiểm soát nào của Nhà nước. Việc này Chính phủ cần phải kiểm tra làm rõ để bảo đảm hiệu lực của bộ máy hành chính. Bảo đảm tuân thủ quy định về tổ chức, bộ máy cũng là một trong các biện pháp để phòng chống tham nhũng mà công ước LHQ về phòng chống tham nhũng đã đề cập đến.