Theo ông Lê Tiền Tuyến - phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện nhiều tờ báo phải tự cân đối tài chính để nuôi lực lượng và phát triển nhưng vẫn còn bị một số hạn chế, ràng buộc về số trang quảng cáo. Vì vậy, cần phải có cơ chế giúp báo chí phát triển.
Các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nên cho các báo linh động mở thêm trang để phục vụ yêu cầu đòi hỏi thông tin của độc giả, miễn sao giá báo không thay đổi. Trong xu thế phát triển báo chí như hiện nay, ông Lê Tiền Tuyến kiến nghị cần thiết để các tờ báo có đủ điều kiện mở rộng hoạt động, xác định và xây dựng mô hình tập đoàn, làm những hoạt động mà pháp luật không cấm để đa dạng hóa các hoạt động nhằm nuôi tờ báo phát triển.
Cùng quan điểm trên, ông Phạm Đức Hải - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đề nghị cần có chính sách để những tờ báo lớn, có năng lực, điều kiện nhanh chóng hình thành được các tập đoàn báo chí. Quảng cáo hiện nay trên báo chí không còn đơn thuần là giới thiệu, quảng cáo hàng hóa, mà ở đó bạn đọc có thể nắm biết được các xu hướng tiêu dùng, phân tích được tình hình nền kinh tế... Chính vì thế quảng cáo cũng là một kênh thông tin vô cùng cần thiết đối với đời sống xã hội, cần được mở rộng nhưng không xa rời định hướng.
Ông Hải nói trong năm qua ở Mỹ có đến 40.000 người làm việc trong ngành báo chí bị sa thải do khủng hoảng, vì vậy cần phải phân tích xem nền báo chí Việt Nam hiện đang ở đâu để có những định hướng phát triển thời gian tới.
Ông Hải cho biết hiện nhiều độc giả “lướt” qua tờ báo rất nhanh trong vòng 5-10 phút và cho rằng nhiều tờ báo không có độ lắng, không còn sâu sắc như trước vì ngoài những thông tin như ăn cái gì, mua cái gì và tin cướp - giết - hiếp, khó tìm thấy những bài viết sâu sắc về định hướng phát triển của đất nước, những vấn đề của xã hội...
“Hiện nay, phóng viên tác nghiệp cực kỳ khó khăn, hình như “chạm” đến ai cũng bị từ chối cung cấp thông tin” - ông Hải nhấn mạnh. Ông đề xuất Bộ Thông tin - truyền thông cần có tác động mạnh hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo được tiếp cận thông tin.
Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: trong năm 2010, các tờ báo phải bảo đảm tính tư tưởng trong hoạt động báo chí, cần tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, năm nhóm giải pháp của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động...