ADB, Viện ADB (ADBI), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP), Trường Đại học Jiaotong Thượng Hải tổ chức diễn đàn chung nhằm khảo sát sự tiến triển về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của tiểu vùng và đề ra những hành động cần thiết để giải quyết các vấn đề ở những khu vực này.
Bà Ursula Schaefer-Preuss, Phó Chủ tịch về Quản lý Tri thức của ADB cho biết: “Đông và Đông Nam Á đã đạt được 11 trong số 21 chỉ số MDG. Tuy nhiên, các chính phủ cần phải tăng cường nỗ lực trong vấn đề về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, tỉ lệ tử vong ở trẻ em và môi trường bền vững, bao gồm cả việc bao phủ rừng, nhằm đạt được tất cả các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào đúng thời hạn.”
Diễn đàn này có đề cập đến khoảng cách thu nhập và phát triển ngày càng lớn giữa các quốc gia, giữa các vùng trong quốc gia đó và giữa thành thị và nông thôn cũng cản trở sự tiến triển của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và khoảng cách này cần phải được giải quyết.
Nicholas Rosellini, Phó Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, UNDP cho biết: “Những hậu quả của sự chênh lệch này – thậm chí còn trầm trọng hơn do sự bấp bênh của nền kinh tế thế giới và những tác động kết hợp của thực phẩm, khí hậu, năng lượng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu – chính là sự cải thiện trong cuộc sống của những người nghèo nhất đang ở tốc độ thấp nhất không thể chấp nhận được và trong một số trường hợp những thành quả khó khăn mới đạt được cũng bị mất dần”.
Để giúp các nước đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, diễn đàn đã kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nhu cầu trong nước, dành ưu tiên cho việc cung cấp các dịch vụ cơ bản và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho những nhóm người thiệt thòi trong đó có phụ nữ và người thất nghiệp. Việc cần phải hợp tác hơn nữa trong khu vực cũng được nhấn mạnh trong các lĩnh vực như kinh doanh thực phẩm, và tháo gỡ các nút thắt tài chính và tiền tệ.
Những đề xuất từ diễn đàn này sẽ được gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng 9, nơi mà các đối tác ba bên gồm ADB, UNDP và UNESCAP sẽ tổ chức Báo cáo Mục Tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Khu vực và tiếng nói của Châu Á hiện nay về các mục tiêu này.
2010 là năm đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 10 của Hội nghị Thượng đỉnh về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Đây là nơi 189 lãnh đạo các nước đã thỏa thuận về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong đó bao gồm cả việc giảm 50% nghèo đói, đưa giáo dục tiểu học tới toàn cầu, cải thiện bình đẳng giới và ngừng sự lây lan HIV/AIDS, tất cả đều lấy mục tiêu đạt được vào năm 2015.
Ông Nagesh Kumar, Giám đốc Bộ phận Chính sách và Phát triển Kinh tế vĩ mô của UNESCAP phát biểu: “Như tất cả chúng ta đã biết, việc thực hiện để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của khu vực phần nào đã được tiến hành đồng thời tuy nhiên nhiều quốc gia thấy gặp nhiều khó khăn thách thức khi phải đạt được các mục tiêu vào năm 2015. Trong trường hợp này, khu vực có thể khai thác các nguồn lực tài chính to lớn của mình để thu hẹp khoảng cách. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một nước dẫn đầu thế giới về việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và chúng tôi tin nước này có rất nhiều kinh nghiệm hay để chia sẻ trong diễn đàn này.
Diễn đàn tiểu khu vực lần này được thực hiện bởi ADB, ADBI, UNESCAP và UNDP tiếp sau những cuộc hội đàm trước đó tại khu vực Thái Bình Dương, Nam Á và Trung Á.
Ngân hàng Phát triển Châu Á, trụ sở chính đóng tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, hoạt động với sứ mệnh giảm đói nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, tăng trưởng bền vững về môi trường và hội nhập khu vực. Được thành lập năm 1966, hiện nay ADB có 67 thành viên, trong đó gồm 48 thành viên trong khu vực. Năm 2009, ADB đã phê duyệt tổng cộng 16,1 tỷ đô-la Mỹ để tài trợ cho các khoản cho vay, viện trợ không hoàn lại, bảo lãnh, tạo thuận lợi cho tài chính thương mại, đầu tư góp vốn và các dự án hỗ trợ kỹ thuật. ADB cũng huy động được nguồn vốn đồng tài trợ trị giá 3,2 tỷ đô-la Mỹ.
UNDP là mạng lưới phát triển toàn cầu của Liên hợp quốc, một tổ chức ủng hộ cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn tài nguyên nhằm giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. UNDP hình thành trên nền tảng 166 nước, làm việc với các nước này cùng với những giải pháp của họ để giải quyết những thách thức phát triển của quốc gia và toàn cầu.
ESCAP là cơ quan phát triển khu vực của Liên hợp quốc và làm việc với chức năng là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội chính của Liên hợp Quốc ở Châu Á và Thái Bình Dương. ESCAP hỗ trợ chính phủ các nước trong khu vực với việc củng cố vị thế của khu vực và ủng hộ các phương thức giải quyết những thách thức kinh tế xã hội chỉ có ở khu vực này./.