Tham gia Đoàn công tác có đồng chí: Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Phan Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và một số đồng chí thành viên trong Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XI.
Để nắm tình hình thực tế phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, tại tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa - xã hội, tìm hiểu công tác xây dựng Đảng tại Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải (Seaprodex Minh Hải); làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) và phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu). Các thành viên trong Đoàn quan tâm tìm hiểu nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn ở địa phương, như quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và định hướng XHCN; vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...
Tại buổi làm việc với các Đảng bộ, chính quyền cơ sở, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả của xã Hưng Hội và phường Nhà Mát đã phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, thật sự tạo sự chuyển biến sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tại hai địa phương đã quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở ấp, khóm và địa bàn dân cư. Việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, chính quyền.
Theo báo cáo, hiện nay xã Hưng Lợi có chín ấp, với tổng số hơn 11.600 dân, gồm ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa sinh sống, trong đó có 1.800 hộ dân tộc Khmer chiếm khoảng 75% dân số của xã. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực: 9/9 ấp đạt chuẩn văn hóa với 2.400 gia đình văn hóa. Trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt hơn 98%. Mỗi hộ dân có ít nhất một phương tiện nghe nhìn, hơn 90% số hộ được sử dụng điện và nước sạch. Từ năm 2007 xã đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm giúp gia đình chính sách, hộ nghèo. Thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các tập thể và cá nhân đăng ký làm 62 công trình và 186 phần việc; duy trì thường xuyên việc chào cờ, nghe kể chuyện về Bác Hồ vào sáng thứ hai hằng tuần. Hưng Lợi là xã đầu tiên trong huyện và xã thứ ba trong tỉnh thực hiện mô hình điểm nhất thể hóa lãnh đạo cơ sở, bước đầu đạt kết quả tích cực.
Tại phường Nhà Mát, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mô hình HTX Nuôi nghêu Thắng Lợi. Sau ba năm thành lập, HTX từng bước hoạt động ổn định và có lãi, giúp 1.800 hộ nghèo ven biển có đông bà con dân tộc thiểu số thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh mô hình làm ăn mới ở Nhà Mát, qua đó giúp bà con tận dụng thế mạnh của địa phương để vươn lên. Tỉnh cần tiếp tục phát triển tốt mô hình này, qua đó tổng kết, rút kinh nghiệm để áp dụng tại các xã, phường khác. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đảng bộ, chính quyền địa phương tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là xã, phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Hưng Hội với hơn 11.600 dân chỉ có 13 chi bộ với 84 đảng viên, trong đó 35 đảng viên người dân tộc Khmer. Phường Nhà Mát với hơn 10 nghìn dân mới có 86 đảng viên. Công ty Seaprodex Minh Hải hiện nay có gần 1.400 lao động làm việc nhưng chi bộ ở đây mới có 28 đảng viên.
Sáng 7-12, Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thời gian tới, tỉnh cần chú ý công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đủ năng lực, trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Hơn nữa, Bạc Liêu cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong phát triển kinh tế; thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Báo cáo với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, công tác đào tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong công nhân các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đề nghị QH, Chính phủ nghiên cứu, cụ thể hóa các văn kiện của Đảng bằng các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tạo thuận lợi để triển khai hiệu quả công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.
Tại tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Đoàn đã đến thắp hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Được đồng bào, chiến sĩ ở địa phương xây dựng kiên cố từ năm 1972, đến nay Đền thờ Bác Hồ đã được trùng tu, tôn tạo khang trang, hằng năm đón hàng trăm đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Dĩ, 81 tuổi, nguyên Trưởng ban Kinh tài Xã ủy Châu Thới. Bà Dĩ cũng là người tham gia xây dựng Đền thờ Bác Hồ thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước, giành độc lập dân tộc.
Văn Chúc