Cận cảnh vụ cháy lớn ở Hà Nội, thiêu rụi 6 ki ốt vào sáng mùng 4 Tết

Gần 6h sáng 11/2 (mùng 4 Tết Bính Thân), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra, thiêu rụi toàn bộ các ki-ốt từ số 89 đến số 99 phố Nguyễn Khang, Hà Nội

Gần 6h sáng 11/2 (mùng 4 Tết Bính Thân), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra, thiêu rụi toàn bộ các căn nhà là các ki-ốt bán hàng mặt phố, suốt từ số 89 đến số 99 phố Nguyễn Khang.

Đến khoảng 8h sáng, vụ cháy đã được dập tắt. Hiện tại, chưa có ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ các căn nhà từ số 89 đến số 99 đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 6h sáng, ngọn lửa bùng phát từ quán thịt chó số 89 trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chỉ trong chốc lát lửa khói bốc lên nghi ngút và lan nhanh sang 5 cửa hàng kế bên.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy khu vực đã điều 9 xe cứu hỏa cùng 2 xe tiếp nước xuống hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa.

Tại hiện trường, 6 cửa hàng bao gồm cả quán thịt chó số 89 cùng nhiều đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Rất may thời điểm cháy, những cửa hàng này không có người bên trong nên không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kế thiệt hại vụ cháy.

Theo Hải Đông - Nguyễn Dương/Dân trí

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/can-canh-vu-chay-lon-6-ki-ot-bi-thieu-rui-vao-sang-mung-4-tet-478453.vov