Cận cảnh 'trận địa' pháo hoa chào đón năm mới 2016 tại Hà Nội

Theo kế hoạch, năm nay Hà Nội sẽ có 31 trận địa pháo hoa gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cho màn bắn pháo hoa chào đón năm mới đã sẵn sàng.

Đến 12h trưa nay 7/2/2016 (29 tháng âm lịch), 31 trận địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã nạp đạn xong, sẵn sàng chờ đến Giao thừa (0h00 ngày 8/2, tức mồng 1 Tết) sẽ khai hỏa chào đón Xuân Bính Thân 2016.

Theo kế hoạch, năm nay Hà Nội sẽ có 31 trận địa pháo hoa gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Các điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây... Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8 tháng 2 năm 2016 ( mồng 1 Tết).

Toàn cảnh trận địa pháo đang được các chiến sĩ bộ đội lắp ráp.

Toàn cảnh trận địa pháo đang được các chiến sĩ bộ đội lắp ráp.

Theo ghi nhận của phóng viên Phapluatplus, ngày 6 và sáng 7/2 (tức 28 và 29 tháng chạp), tại trận địa pháo hoa Tây Hồ, các cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đang khẩn trương lắp đặt xong các giàn ống pháo, đấu các thanh cực, dây dẫn vào bảng điều khiển. Từng quả pháo hoa được cẩn thận đưa vào ống pháo.

Trận địa pháo được triển khai khu vực thông thoáng, cách xa khu vực đông dân cư, bên cạnh đó nhằm tránh các sự cố có thể xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành gia cố các bệ pháo chắc chắn nhằm đảm bảo thời gian bắn pháo diễn ra an toàn và theo đúng kế hoạch.

Đến đầu giờ chiều, mọi công tác lắp ráp giàn pháo đã được hoàn tất.

Các bệ pháo và ống bắn pháo có diện tích và thể tích khác nhau nhằm để bắn các dạng pháo khác nhau, các trái pháo được kết nối bằng hệ thộng dây điện được kết nối đến bàn điều khiển điện tử từ xa. Do đó, toàn bộ quá trình diễn ra việc "khai hỏa" được điều khiển tử một trung tâm điều khiển điện tử từ xa.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Đến 12h trưa nay 7/2/2016 (tức 29 tết âm lịch), 31 trật địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã nạp đạn xong, sẵn sàng chờ đến Giao thừa (0h00 ngày 8/2, tức mồng 1 Tết) sẽ khai hỏa chào đón Xuân Bính Thân 2016”.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Phapluatplus ghi lại tại trận địa pháo hoa Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Điểm bắn pháo tại quận Tây Hồ.

Các bệ pháo được lặp ráp gia cố chắc chắn.

Bệ pháo được lắp ráp xong trước khi thả pháo.

Bảng điều khiển điện tử từ xa kết nối với các bệ pháo.

Giàn pháo tầm thấp đang được hoàn thiện.

Các chiến sí bộ đội tiến hành kết nối các nòng pháo với bảng điều khiển từ xa.

Mỗi một giàn pháo được lắp ráp 100 nòng pháo.

Tai các điểm láp ráp được bảo vệ nghiêm ngặt.

66

Công tác thả pháo được tiến hành chu đáo, cẩn trọng.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, mọi công tác lắp ráp đã được hoàn tất.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-canh-tran-dia-phao-hoa-chao-don-nam-moi-2016-tai-ha-noi-d5966.html