Cận cảnh chiến đấu cơ tối tân Su-35 Nga bán cho Trung Quốc

Sau một thời gian dài đàm phán cuối cùng Nga và Trung Quốc đã ký kết hợp đồng bán 24 chiếc chiến đấu cơ Su-35 với giá gần 2 tỷ USD.

Mới đây, Nga và Trung Quốc đã chính thức ký kết hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Bắc Kinh với giá lên tới gần 2 tỷ USD.

Thương vụ Su-35 giữa Nga và Trung Quốc là một trong những hợp đồng quốc phòng tốn nhiều giấy mực nhất của giới truyền thông giữa hai nước. Khi cả Moscow hay Bắc Kinh đều muốn bảo vệ lợi ích của mình trong hợp đồng này.

Dựa trên một số thông tin ban đầu được công bố Nga sẽ bán cho Trung Quốc những chiếc Su-35 nguyên mẫu và hợp đồng này không có điều khoản cho phép Trung Quốc tự sản xuất Su-35 tại nước này.

Đây cũng là hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu lớn nhất của Nga cho Trung Quốc trong thời gian gần đây, bên cạnh đó Trung Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35 sau Không quân Nga.

Sukhoi Su-35 (trước đây có tên gọi là Su-27M) (tên ký hiệu của NATO Flanker-E+) là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi.

Do có các đặc trưng và thành phần của máy bay giống với Su-30MKI, Sukhoi Su-35 được xem như là người anh em với Sukhoi Su-30MKI, một phiên bản đặc biệt của Su-30. Su-35 được phát triển xa hơn nữa, và kết quả là Su-35BM, về sau thường được biết với tên chính thức là Su-35S.

Su-35 được thiết kế với chiều dài: 21.9 m (72.9 ft); sải cánh: 15.3 m (50.2 ft); chiều cao: 5.90 m (19.4 ft).

Không quân Nga chính thức đưa những chiếc Su-35 đầu tiên vào trang bị từ năm 2012, tuy nhiên hiện tại Su-35 hoạt động khá hạn chế trong Không quân Nga và nước này chỉ mới đặt mua khoảng 48 chiếc Su-35 từ Sukhoi.

Su-35 có các phiên bản nâng cấp như máy bay tiêm kích và huấn luyện hai chỗ ngồi Su-35UB hay Su-35S, phiên bản dành riêng cho lực lượng không quân Nga với hệ thống điện tử được tối ưu hóa và sở hữu nhiều cải tiến ở phần thân.

Chiến đấu cơ Su-35 thế hệ 4++ còn được biết tới như biến thể hiện đại sâu của dòng máy bay tiêm kích Su-27 được Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1970. Tuy nhiên Su-35 lại sở hữu kết cấu cánh, hệ thống động cơ, trang thiết bị điện tử hoàn toàn vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm trước đó của nó.

Bên cạnh đó Su-35 còn thể mang theo hầu hết các loại tên lửa không đối không, không đối đất hiện đại nhất của Không quân Nga hiện nay.

Một thế mạnh nữa của tiêm kích Su-35 là việc nó được trang bị hệ thống động cơ đẩy phản lực vectơ siêu cơ động Saturn 117S (AL-41F1S) tiên tiến nhất của Nga hiện nay với tốc độ bay tối đa là 2.390km/h gấp 2.2 lần vận tốc âm thanh.

Còn hệ thống radar mảng pha chủ động Irbis-E lại được xem như mắt thần của Su-35 khi nó có thể khóa 30 mục tiêu cùng một lúc với tầm hoạt động lên tới 400km và tấn công 8 mục tiêu trong số đó.

Phần đầu có một rada quét mảng pha điện tử bị động cải tiến. Máy bay đã được cập nhật công nghệ điện tử hàng không và các hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống lái số fly-by-wire và 1 radar tìm kiếm-khóa mục tiêu ở phía sau để bắn các tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động, theo Kiến thức, Lao động.

Video cận cảnh sức mạnh chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Nga:

Nguồn video: Sukhoiknaapo

Thanh Hà (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-canh-chien-dau-co-toi-tan-su-35-nga-ban-cho-trung-quoc-d129214.html