Cán bộ, đảng viên các ngân hàng thương mại Trung ương làm theo lời Bác

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 36 tháng trước 653 lượt xem

Can bo, dang vien cac ngan hang thuong mai Trung uong lam theo loi Bac

(ĐCSVN) – “Trả lại tiền thừa cho khách là việc làm hoàn toàn tự nhiên” - đó là khẳng định chung của những cán bộ ngân quỹ thuộc các ngân hàng Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia tại buổi tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, đảng viên ngành ngân hàng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Liêm chính, trung thực, tận tụy” do Đảng ủy Khối tổ chức ngày 12/8, tại Hà Nội. Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham dự buổi tọa đàm.

Các Ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã giữ vững vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, đảm bảo tiến độ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, chính sách đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên, luôn giữ thanh khoản và an toàn hệ thống. Làm theo tấm gương cần kiệm liêmchính của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên các ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp TW luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tính liêm khiết, trung thực, tận tụy với công việc, tận tâm với khách hàng. Một trong những biểu hiện của việc làm đó là trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Theo thống kế chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến nay, các ngân hàng thuộc Khối đã có 4.103 cán bộ trả lại 45.144 món với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng Công thương có 235 đồng chí trả lại trên 3200 món tiền thừa với số tiền gần 5 tỷ đồng cho khách; Ngân hàng Ngoại thương có 78 đồng chí trả 220 lần tiền thừa với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trên 3.600 đồng chí trả lại trên 41.000 món tiền thừa với tổng số tiền lên tới gần 37 tỷ đồng…Trong số đó, có những đồng chí trả lại cho khách món tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Hành động trả lại tiền thừa cho khách hàng đã thể hiện đức tính trung thực, liêm khiết, không tham lam vật chất của cán bộ, đảng viên các ngân hàng trong Khối.

Nhằm biểu dương những hành động trung thực, mình vì mọi người của những cán bộ ngân hàng; nêu tấm gương sáng của những cán bộ kiểm ngân, thủ quỹ, Đảng ủy Khối đã tổ chức buổi tọa đàm “Cán bộ, đảng viên ngành ngân hàng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Liêm chính, trung thực, tận tụy”. Qua đó, phát động phong trào học tập đức tính trung thực trong công tác, hiện thực hóa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối Ngân hàng Trung ương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được giao lưu với những cán bộ kiểm ngân, kho quỹ, giao dịch viên - những tấm gương điển hình công tác tại các ngân hàng thuộc Khối. Đó là chị Trịnh Phương Anh (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); chị Tống Thị Minh Phương (Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội ); chị Nguyễn Thị Chiên (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chương Mỹ, Hà Nội); anh Bùi Hoài Nam (Phòng giao dịch Thạch Thất, Ngân hàng Chính sách Hà Nội); chị Nguyễn Thị Hà Linh (Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh đông Hà Nội); chị Nguyễn Thị Minh (Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Láng Hạ); Trần Hữu Nghĩa (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam); Bùi Thị Nhung (Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình, Hà Nội).

Tham gia giao lưu, các cán bộ kiểm ngân, kho quỹ, giao dịch viên đã tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ trong những lần trả lại món tiền thừa khi giao dịch với khách hàng. Với họ, trả lại tiền thừa cho khách hàng là việc làm hoàn toàn tự nhiên, là bổn phận và nghĩa vụ, mặc dù có khi số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy mỗi người ở những vị trí và đơn vị công tác khác nhau trong ngành, song họ cùng có chung một khẳng định: Tận tụy, tâm huyết với nghề, tính trung thực, thật thà, tự giác là những phẩm chất rất quan trọng của cán bộ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các nhân vật tham gia tọa đàm còn trao đổi sôi nổi, cởi mở về những nhiệm vụ, trách nhiệm của nhân viên kho quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên ngân hàng, những thuận lợi, khó khăn thường gặp khi giao dịch với khách hàng, trong cuộc sống thường ngày; về tính tự giác, tự chịu trách nhiệm khi giải quyết các mối quan hệ với khách hàng khi thực hiện cơ chế “một cửa”, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ trong ngành. ....

Câu chuyện của những cán bộ kiểm ngân tiêu biểu đem đến buổi tọa đàm đã cho thấy, Cuộc vận động “ Học tập và làm theo thấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là điểm tựa cho hành động tốt đẹp vươn lên và củng cố niềm tin của mọi người vào điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc vận động đã tiếp thêm động lực, bồi đắp tính trung thực, tấm lòng trong sáng và nghĩa cử cao đẹp đối với tất cả cán bộ nhân viên các ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, sự tin cậy, yêu mến của đối tác và nhân dân đối với ngân hàng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao bằng khen tặng 19 cán bộ kiểm ngân tiêu biểu ngành Ngân hàng trong Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang