Cân bằng cơ hội thụ hưởng các giá trị điện ảnh cho công chúng

Vài năm gần đây, những cụm rạp hiện đại liên tục ra mắt, những kỷ lục phòng vé liên tục bị “xô đổ”, những con số doanh thu khổng lồ từ các bộ phim liên tục được cập nhật đã đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thị trường chiếu bóng tăng trưởng “nóng” nhất thế giới. Tưởng như nhu cầu thụ hưởng điện ảnh của công chúng đang được chiều chuộng hết mức nhưng thực tế, đối tượng khán giả chính mà thị trường này hướng tới vẫn chỉ quẩn quanh các thành phố lớn. Cùng đó, cuộc “đổ bộ” của các tác phẩm điện ảnh nặng tính giải trí cũng gây nên nhiều quan ngại về tác động văn hóa. Trong khi, các nhà sản xuất phim Việt vẫn loay hoay với nhiều bài toán không dễ tìm lời giải.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cuoituan/chuyen-de/item/28102202-can-bang-co-hoi-thu-huong-cac-gia-tri-dien-anh-cho-cong-chung.html