Cần Thơ: các quận kêu dự án “treo”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 32 tháng trước 34 lượt xem

TT - Ngày 7-12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ khóa VII đã khai mạc với nhiều nội dung “nóng” về dự án “treo”, ô nhiễm môi trường và các công trình giao thông thi công “rùa” được cử tri đặt ra cho lãnh đạo TP.

Theo báo cáo của HĐND TP Cần Thơ, hầu hết các quận huyện của TP đều kêu về các dự án “treo”. Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị rà soát quy hoạch, phương án bồi thường và cho biết khi nào thực hiện dứt điểm các dự án Trường đại học Y dược Cần Thơ, nhà công vụ Trường đại học Cần Thơ...

Người dân cũng thắc mắc dự án bờ kè sông Cần Thơ khi nào triển khai, việc quy hoạch công viên sau bờ kè có khả thi, phù hợp với nguồn lực của TP? Cử tri quận Ô Môn còn phản ảnh dự án nước sạch do Ban dân tộc TP làm chủ đầu tư tại khu vực Bình Lợi (phường Trường Lạc) khảo sát đã lâu nhưng vì sao không thấy làm?

Trong khi đó cử tri các quận Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Thốt Nốt và huyện Phong Điền, Thới Lai cho rằng tình hình ô nhiễm do hoạt động sản xuất ở các khu công nghiệp hiện nay vẫn không giảm dù bà con đã nhiều lần kiến nghị. Người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp xả chất thải ra môi trường và phải công bố danh sách các cơ sở này để cộng đồng giám sát.

Trước tình hình ô nhiễm nước sông rạch, cử tri huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai đề nghị cơ quan chức năng xây dựng giếng nước tập trung cho dân sử dụng vì hiện nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư. Cũng theo cử tri huyện Cờ Đỏ, hiện có quá nhiều điểm thu gom rác tại các khu dân cư, Nhà nước cần có kế hoạch làm các bãi rác tập trung, nhất là cho các cụm dân cư vượt lũ vì hiện nay khu vực này quá ô nhiễm.

Về vấn đề giao thông, người dân quận Cái Răng than phiền tiến độ thi công hai cầu Cái Răng và Đầu Sấu quá chậm, gây ùn tắc giao thông.

Báo cáo tại kỳ họp kết quả thực hiện nghị quyết HĐND TP về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2009 và phương hướng nhiệm vụ 2010, ông Nguyễn Hữu Lợi - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết trong 10 tháng năm 2009 tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ đạt 13,07%; cơ cấu kinh tế TP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm đáng kể tỉ trọng nông nghiệp.

Ông Lợi cũng nhìn nhận so với yêu cầu phát triển của TP, nhiều mặt, nhiều lĩnh vực vẫn còn hạn chế như: tăng trưởng kinh tế dù đạt khá nhưng thấp hơn so với kế hoạch, quá trình phát triển còn tiềm ẩn nhân tố chưa bền vững, cơ sở vật chất y tế có xu hướng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân...

Bên cạnh đó đời sống nhân dân vùng quy hoạch, khu vực bị giải tỏa, vùng ven TP và một bộ phận người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vấn đề bức xúc xã hội chưa được giải quyết tốt và còn diễn biến phức tạp như giải tỏa, bồi hoàn, tái định cư, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Công tác cải cách hành chính đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn không ít vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu.

Hôm nay 8-12, HĐND TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với phần thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn của các sở ngành về những vấn đề cử tri đặt ra.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang