Campuchia chuẩn bị khai thác mỏ titan lớn nhất

Công ty khoáng sản United Khmer Group thông báo chuẩn bị khai thác một mỏ titan với trữ lượng ước tính trị giá 135 triệu USD tại tỉnh Koh Kong vào năm tới.

Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia cho biết đây là dự án khai thác khoáng sản lớn nhất Campuchia. Theo Giám đốc điều hành United Khmer Group Chea Chet, dự án khai thác mỏ titan - nằm trên khu vực rộng 20.400ha - đã nhận được giấy phép phê chuẩn của Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia, cũng như Hội đồng Phát triển Campuchia. Trước mắt, công ty sẽ khai thác và chế biến xỉ titan xuất sang Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. United Khmer Group ước tính tỷ lệ xỉ titan tại mỏ ở Koh Kong đạt 45%/100 tấn quặng. Theo ông Chea Chet, xỉ titan hiện có thể bán với giá từ 700-2.500 USD/tấn, tùy thuộc vào thị trường. United Khmer Group - liên doanh với 51% vốn của Campuchia và phần còn lại thuộc về các đối tác Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản - dự kiến sẽ đầu tư hàng triệu USD cho việc khai thác mỏ titan tại Koh Kong. Chủ tịch Hiệp hội các công ty mỏ và khai khoáng tại Campuchia, Richard Stranger cho rằng mỏ titan Koh Kong sẽ mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Campuchia trong thời gian tới. Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách đầu tư của công ty khai mỏ Iluka của Australia Robert Porter cho rằng những tập đoàn lớn như BHP Billiton đã từ bỏ các mỏ khai thác titan, bởi chi phí cho hoạt động này quá tốn kém. Hiện nay, titan kim loại và hợp chất của nó được dùng nhiều vào hàng thứ tư trong công nghiệp. Hợp kim titan có độ bền nhiệt, chống va đập và ăn mòn rất tốt, vì vậy, được dùng rất nhiều trong công nghiệp hàng không vũ trụ, hạt nhân, tên lửa, chế tạo máy, làm dụng cụ và vật liệu y học... Do đó, nhiều quốc gia xếp titan vào hàng kim loại chiến lược./. Trần Long (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/campuchia-chuan-bi-khai-thac-mo-titan-lon-nhat/20108/56416.vnplus