Cách đây 10 năm, chính phủ Cam-pu-chia đã ký kết Hiệp ước Ốt-ta-oa 1997, theo đó cam kết gỡ bỏ tất cả mìn sát thương nằm trên lãnh thổ Cam-pu-chia vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, tháng 5/2009, Cơ quan trợ giúp nạn nhân và hành động mìn Cam-pu-chia (CMAA) đã soạn thảo đề nghị kéo dài thời hạn này thêm 10 năm. Đề nghị này sẽ được chính thức đệ trình lên Văn phòng Công ước Cấm mìn sát thương cá nhân, cơ quan sẽ quyết định có thông qua đề nghị này tại Hội nghị rà phá bom mìn tổ chức ở Ca-ta-ge-na, Cô-lôm-bi-a vào cuối năm nay hay không.
Tại Hội nghị Ca-ta-gen-na sắp tới, Cam-pu-chia cũng sẽ trình bày chiến lược quốc gia rà phá bom minh, mà nội dung chính được 120 thành viên cộng đồng hành động bom mìn đang tập trung thảo luận tại hội thảo diễn ra ở Cam-pu-chia. Theo ông Xô-khon, không ai dám chắc còn bao nhiêu bom mìn tại Cam-pu-chia. Sự thật là kể cả trong 10 năm tới, bom mìn cũng sẽ không được dọn sạch khỏi lãnh thổ Cam-pu-chia.
Tổng Thư ký CMAA Chum Bun-rong thì cho hay, bản thảo chiến lược bom mìn đầu tiên sẽ được đệ trình vào ngày 19/8/2009, sau khi sửa đổi, bản thảo cuối cùng sẽ hoàn tất vào tháng 9/2009.
Phó Giám đố quốc gia của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Sô-phi Ba-ran nhận xét, chiến lược quốc gia rà phá bom mìn của Cam-pu-chia cần không chỉ hướng tới mục tiêu rà phá bom mìn, mà điều quan trọng còn nhằm tới việc đưa các vùng đất đó vào sử dụng. Chiến lược này sẽ hướng dẫn các đối tác phát triển phối hợp và cân đối các hỗ trợ tốt hơn,
Từ năm 1992 đến 2/2009, Cam-pu-chia đã có 479.957 km² đất được rà phá bom mìn phục vụ cho mục tiêu phát triển. Giới chuyên gia ước lượng còn khoảng 700 km² đất cần được rà phá bom mìn và phát quang.