Người phát ngôn chính phủ Koy Kuong, cho biết lệnh cấm có hiệu lực sau khi cảnh sát Campuchia bắt giữ một phụ nữ đã lừa 25 cô gái từ các khu vực nông thôn, bắt các cô phải trả tiền (mỗi người 100 USD) để có một tấm chồng là người Hàn Quốc.
Theo ông Koy Kuong, đây là hành động buôn bán phụ nữ và trẻ em. Người phụ nữ này đã bị kết án 10 năm tù giam.
Người phát ngôn Koy Kuong cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh đã được thông báo lệnh cấm tạm thời nói trên từ ngày 5-3 và hiện chưa biết khi nào lệnh này sẽ được dỡ bỏ.
Theo như lời ông Koy Kuong thì lệnh cấm này là nhằm ngăn cản việc buôn bán nô lệ, đặc biệt là nô lệ tình dục.
Lệnh cấm phụ nữ Campuchia kết hôn với người nước ngoài chỉ áp dụng cho Hàn Quốc.
Được biết 60% vụ kết hôn giữa các cô dâu ở các nước trong khu vực Đông Nam Á với người nước ngoài là với đàn ông Hàn Quốc.
Các hãng môi giới cho biết chỉ trong năm nay đã có 1237 người Hàn Quốc lấy vợ nước ngoài, đa phần là lấy vợ người Việt Nam.
Năm ngoái trong số có 6458 đàn ông Hàn Quốc làm nghề nông và nghề cá có được vợ thì gần 40% là lấy từ nước ngoài; trong đó quá nửa là từ Việt Nam.
Các cô gái trẻ Việt đợi được tuyển chọn để lấy chồng Hàn Quốc
Màn tuyển chọn
Hầu hết những người đàn ông Hàn Quốc lấy vợ ngoại đều từ những vùng nông thôn nghèo nàn lạc hậu, cư xử thô lỗ thiếu văn hóa. Không ít trường hợp các cô dâu Việt bị chính những người chồng Hàn Quốc đánh chết dã man.

