1. Panasonic Lumix DMC-TZ10 (ZS7)
Phiên bản mới nhất trong dòng máy ảnh siêu zoom nhỏ gọn của Panasonic là Lumix DMC-TZ10 (ở Mỹ có tên là ZS7) có khả năng định vị vệ tinh GPS.
Điểm đặc biệt của TZ10 là tính năng ghi nhớ địa điểm trên ảnh bằng GPS: dữ liệu về tọa độ được tự động lưu lại trên file EXIF.
TZ10 có khả năng nhận ra 500.000 địa điểm trên 73 quốc gia nhờ việc phân tích cơ sở dữ liệu. Nhờ công nghệ GPS, đồng hồ của máy ảnh tự động điều chỉnh mỗi khi người dùng di chuyển giữa các địa điểm thuộc hai múi giờ khác nhau.
Máy có trọng lượng khoảng 218 gr (khi lắp pin) với kích thước 103,3 x 59,6 x 32,6 mm.
TZ10 dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 4 với giá trên dưới 9 triệu đồng.
2. Samsung CL80
Samsung CL80 được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED rộng 3,7 inch, bao trùm toàn bộ phần mặt sau của máy. Gần như tất cả thông số đều được điều chỉnh thông qua màn hình.
Tính năng nổi bật của CL80 là khả năng hỗ trợ Wi-Fi, giúp người chụp có thể upload ảnh lên Flickr, Picasa, Photobook... hay chia sẻ video có độ phân giải HD 720p lên YouTube mà không cần kết nối với máy tính.
Ngoài ra, với kết nối Bluetooth 2.0, người chụp có thể chia sẻ ảnh với điện thoại di động dễ dàng và nhanh chóng.
Thân máy CL80 được Samsung chế tạo qua quy trình hydroforming, thường được dùng trong chế tạo vỏ xe hơi và vỏ xe mô-tô. Nhờ gia công bằng chất lỏng áp lực cao, hình dáng thân máy trở nên mượt mà.
Một số tính năng nổi bật khác của phiên bản mới này bao gồm: công nghệ cảm biến phản hồi của hãng, hệ thống chống rung kép (cả quang và số), tự động phân tích cảnh chụp để điều chỉnh thông số tối ưu, và hỗ trợ căn chỉnh khung hình.
Hiện chưa có thông tin về giá cả cũng như thời điểm CL80 chính thức ra mắt.
3. Samsung HZ35W
HZ35W sẽ là đối thủ cạnh tranh với Lumix DMC-TZ10 của Panasonic. Máy được trang bị ống kính Schneider KREUZNACH zoom quang 15x (tiêu cự 24mm-360mm), cảm biến 12 triệu điểm ảnh, màn hình AMOLED 3 inch và tính năng quay video 720p ở tốc độ 30 khung hình/giây.
HZ35W cũng có tính năng đặc biệt như của Lumix DMC-TZ10 là khả năng gắn thẻ địa lý vào ảnh nhờ vào chip GPS tích hợp.
Samsung cho biết HZ35W không chỉ cung cấp tọa độ của các điểm chụp ảnh mà còn cả tên thành phố. Phần mềm của hãng sẽ hiển thị ảnh đã chụp theo giao diện bản đồ.
HZ35W sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 3. Những người thích đi du lịch sẽ là khách hàng tiềm năng của dòng máy ảnh này.
4. Sony Cyber-shot DSC-HX5V
Cybershot HX5V là một trong những máy ảnh mới nhất của Sony với khả năng quay video Full-HD, định vị toàn cầu GPS.
DSC-HX5V không chỉ được trang bị chip định vị toàn cầu GPS mà còn có tính năng la bàn điện tử. Do đó, những bức ảnh chụp bằng HX5V có chứa thông tin cả về địa điểm chụp và hướng chụp.
Với cảm biến Exmor R 10,2 triệu điểm ảnh, máy có khả năng chụp tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu so với các cảm biến thông thường.
Ống kính G của Sony với zoom quang 10x (25-250mm) có góc khá rộng 25 mm được kế thừa từ thiết kế ống kính cho DSLR nên đem lại hình ảnh chi tiết hơn.
Ngoài ra, HX5V còn được trang bị kết nối không dây tốc độ cao TransferJet. Công nghệ TransferJet cho phép truyền dữ liệu không dây với tốc độ lên tới 375Mbps ở khoảng cách dưới 2,5cm.
5. Sony Cyber-shot DSC-TX7
Cùng với DSC-HX5V, DSC-TX7 là một trong 2 dòng máy ảnh đầu tiên được trang bị công nghệ truyền dữ liệu không dây tốc độ cao TransferJet.
Công nghệ này được các hãng Canon, Casio, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, và Samsung đồng ý đưa vào các sản phẩm trong tương lai.
DSC-TX7 kế thừa những ưu điểm và có phần cao cấp hơn phiên bản DSC-TX1 rất thành công trước đó khi được trang bị bộ cảm biến 10 MP có tính năng điều chỉnh dải tương phản và quay phim Full HD (1080p) với định dạng AVCHD.
Người dùng có thể trình chiếu các đoạn phim quay được trên TV HD hoặc ghi ra đĩa Blu-ray thông qua thiết bị chơi game PS3, cũng như xem và biên tập trên PC.
DSC-TX7 có các màu đỏ, xanh, đen, bạc và dự kiến có giá bán 400 USD tại thị trường Nhật Bản.




