Danh mục này bao gồm 115 vị trí, đoạn đường, chủ yếu tập trung ở quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp… Những đoạn đường bị cấm hầu hết đều có mật độ lưu thông cao như Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…
Ngày 16-3, Sở Tư pháp đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT nói rõ hơn về các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người là như thế nào, đồng thời nêu rõ cơ sở để không cấp giấy phép kinh doanh cho các loại hình dịch vụ tập trung đông người. Sở GTVT cho biết tạm thời xác định các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người gồm 6 loại sau: siêu thị, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, trung tâm thương mại, trung tâm đào tạo, trung tâm ngoại ngữ. Trong quá trình thực hiện, tùy vào tình hình thực tế để xác định thêm các loại hình cần ngưng cấp phép kinh doanh ở các đoạn đường bị cấm. Việc gia hạn cho các cửa hàng đã tồn tại ở các đoạn đường bị cấm từ trước cũng sẽ được xem xét lại.
Theo Sở GTVT, danh mục này sẽ có thể biến động tùy vào tình hình ùn tắc giao thông từng năm. Đây cũng là biện pháp lâu dài để TP HCM chống ùn tắc giao thông trong các năm tới một cách quyết liệt hơn. Biện pháp này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thống nhất trong các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại TP HCM vừa qua.
Trước khi ban hành danh mục, Sở GTVT sẽ trưng cầu ý kiến của các quận huyện để thống nhất với danh mục các tuyến đường không cho phép kinh doanh một số ngành, nghề của quận.