Cam kết hỗ trợ y tế và mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 37 tháng trước 14 lượt xem

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2009 với chủ đề: “Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho sức khỏe phụ nữ là lựa chọn sáng suốt”; hôm qua, Bộ Y tế phối hợp với Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo và đưa ra lời kêu gọi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và đảm bảo tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng tới những thành quả đã đạt được về cải thiện sức khỏe phụ nữ và giảm nghèo. Phụ nữ và trẻ em gái đang phải chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế này. Để giúp bảo vệ quyền được chăm sóc y tế của phụ nữ và trẻ em gái, cần thiết phải đầu tư xã hội, đặc biệt là sức khỏe sinh sản.

Mỗi năm, cả thế giới mất 15 tỷ USD giá trị sản phẩm do nguyên nhân tử vong ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh nở. Trong khi đó, chỉ cần chi 6 tỷ USD là đã đủ cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết để cứu sống họ. Phần lớn các trường hợp tử vong ở bà mẹ có thể phòng ngừa được thông qua phổ cập tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn, đó là quy mô dân số lớn khoảng 86,5 triệu người, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới; mức sinh đã giảm nhưng tiềm ẩn những nguy cơ thiếu bền vững; mật độ dân số cao (257người/km­2) gấp 6 lần mức trung bình thế giới; tỷ số giới tính khi sinh đã vượt mức bình thường (112nam/100 nữ); tình trạng di dân tăng nhanh, dân số lưu động ngày càng lớn và diễn biến phức tạp.

Chỉ số phát triển con người từng bước cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp, xếp thứ 105/177 nước trên thế giới; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao; các yếu tố về tầm vóc, thể lực, chiều cao, cân nặng và sức bền của thanh thiếu niên còn thấp xa so với nhiều nước trên khu vực; tình trạng bệnh dịch, nhất là nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây qua đường tình dục, và nhiễm HIV/AIDS còn rất cao. Tư tưởng muốn có đông con và phải có con trai để nối dõi tông đường và phụng dưỡng bố mẹ khi về già còn rất nặng nề trong nhiều gia đình.

Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho biết:

"Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em”. Thực tế trong những năm qua, nhiều tiến bộ cũng đã đạt được thông qua việc mở rộng phạm vi tiếp cận sức khỏe sinh sản và lồng ghép kế hoạch hóa gia đình vào chăm sóc trước và sau sinh và phòng chống HIV. Bên cạnh đó, việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại cũng được gia tăng; nhiều chương trình, chính sách văn bản pháp luật về các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyền đã được thiết lập và củng cố.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ giai đoạn 2006-2010, Việt Nam lập kế hoạch giảm tỷ suất chết bà mẹ xuống còn 60/100.000 ca sinh sống cho đến năm 2010. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được những thành tựu này cũng như mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm 75% tỷ suất chết bà mẹ vào năm 2015.

Để duy trì thành tựu đã đạt được của mục tiêu thiên niên kỷ số 5 (về sức khỏe bà mẹ), cần phải: nỗ lực hết sức để cải thiện chất lượng dịch vụ làm mẹ an toàn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở cùng sâu vùng xa, vùng miền núi; củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của những nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Cần ưu tiên để đảm bảo những ca sinh đẻ được thực hiện bởi những người đã được đào tạo; tăng cường hệ thống chuyển tuyến tới các cơ sở y tế có khả năng can thiệp những biến chứng sản khoa, nhằm tránh được những cái chết bi thương và không cần thiết của các bà mẹ; Cần có sự lãnh đạo vững mạnh ở tất cả các cấp. Cần tăng ngân sách quốc gia dành cho sức khỏe phụ nữ và tăng hỗ trợ phát triển quốc tế cho những vùng được xác định có tỷ suất chết bà mẹ cao.

Nhân ngày Dân số thế giới, Bộ Y tế và Liên Hợp quốc tại Việt Nam cam kết hỗ trợ y tế và mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang