Cấm ăn kẹo cao su ở Singapore

Ở Singapore việc bán, nhập khẩu và nhổ kẹo cao su là bất hợp pháp.

Nếu ai đó nhập khẩu hay bán các sản phẩm kẹo cao su ở Singapore thì người đó có thể phải đối mặt với án phạt khá nặng về mặt tài chính.

Năm 1992, với nỗ lực đưa Singapore trở thành một quốc gia nề nếp, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đề ra một loạt các quy định nghiêm khắc, bao gồm cấm ăn kẹo cao su.

Nhà lãnh đạo này cho rằng kẹo cao su sẽ làm bẩn đường phố, vỉa hè và tàu điện ngầm ở Singapore.

Người dân Singapore không được nhai kẹo cao su.

Đến năm 2004, các nha sĩ và hiệu thuốc được phép bán kẹp cao su để chữa trị cho bệnh nhân có đơn thuốc của bác sĩ.

Hiện tại, việc vận chuyển một lượng nhỏ kẹo cao su tới đây để sử dụng cho mục đích cá nhân đã được cho phép nhưng việc buôn bán loại hàng hóa này vẫn còn bị cấm và những người vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt nặng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ New York Daily News, có trụ sở tại Manhattan, New York. Được thành lập vào năm 1919, đây là báo có số lượng ấn phẩm lưu hành lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cam-an-keo-cao-su-o-singapore-post188585.info