>> ''Con heo vàng'' làm hại con heo nhà
Sáng 10/3, PV NNVN đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Nam Đàn, ông Nguyễn Quốc Kiện, Chủ tịch Hội cho biết:
Việc HND huyện ký hợp đồng với NM Thực phẩm gia súc cao cấp Con heo vàng để cung ứng các loại TĂGS cho các trang trại trên địa bàn huyện nhằm thực hiện Chương trình phối hợp HND tỉnh Nghệ An ký kết với NM Thực phẩm gia súc cao cấp Con heo vàng đầu năm 2009. Từ tháng 8/2009 đến nay, tại Nam Đàn huyện hội đã cùng hội nông dân tại 6 xã xây dựng được khá nhiều tổ hợp chăn nuôi theo chương trình trên (áp dụng cho những hộ chăn nuôi có 10 con lợn thịt và 2 con lợn nái trở lên).
Ngoài ra HND Nam Đàn còn đứng ra ký hợp đồng với NM làm đại lý và thỏa thuận với các trang trại chăn nuôi lớn để Hội cung ứng thức ăn Con heo vàng. Từ tháng 8/2009 đến nay, kênh các tổ hợp mà HND thành lập giao cho NM trực tiếp cung ứng thức ăn và phía cấp hội được trích lại 150 đồng/kg thức ăn để làm kinh phí hoạt động. Trong đó HND xã được hưởng 100 đồng/kg, HND huyện được hưởng 50 đồng/kg.
Riêng các trang trại, HND huyện phải nộp tiền ký quỹ cho NM (118 triệu đồng) để ký hợp đồng làm đại lý và được NM chiết khấu 1.200 đồng/kg và được trả chậm trong vòng 60 ngày. Để khuyến khích các trang trại sử dụng thức ăn của NM, HND huyện đã trích lại cho các trang trại 800 đồng/kg. Bởi thế, hiện tại nhiều hộ chăn nuôi trang trại đang nợ HND huyện hàng trăm triệu đồng, tương tự Hội lại nợ NM khoản tiền đó.
Ông Hồ Minh Thắng, PCT thường trực HND tỉnh Nghệ An cho biết: Chương trình này được Tỉnh hội ký với Cty TNHH Thương mại VIC từ năm 2009, cho đến thời điểm này tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 41 tổ hợp tại 8 huyện. Các huyện thành lập được nhiều tổ hợp nhất là Nam Đàn, Con Cuông và Tân Kỳ; các huyện khác như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương, Quỳnh Lưu...đều xây dựng được một số tổ hợp nhưng không nhiều. Việc Tỉnh hội ký kết với VIC không phải vì lợi nhuận thu được qua các khoản chiết khấu của NM mà vì thực hiện chương trình phát triển kinh tế chăn nuôi trang trại cho hội viên đã được Đại hội HND tỉnh đề ra.
Lô cám Con heo vàng kém chất lượng, ngoài bán cho hộ anh Nguyễn Hoài Nam và anh Võ Anh Thắng còn có hộ ông Nguyễn Văn Thắng và hộ ông Cảnh ở xóm Cụt, xã Xuân Hòa. Chiều 10/3, HND huyện Nam Đàn cùng NM Con heo vàng đã đến từng nhà để thống nhất khoản tiền hỗ trợ. Thế nhưng, qua điện thoại, anh Võ Anh Thắng cho biết hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Trở lại với lô cám “Hồn hợp bột ngũ cốc ngâm men lỏng” Con heo vàng tại Nghệ An, ông Nguyễn Quốc Kiện, Chủ tịch HND huyện Nam Đàn khẳng định: Lô cám sản xuất ngày 29/01/2010 bị đông cục, mốc xung quanh và lợn ăn bị ỉa chảy là không thể chối bỏ. Tuy nhiên, việc 16 con lợn thịt nhà anh Nguyễn Hoài Nam báo rằng bị chết do ỉa chảy là không có thật. Ông Kiện nghi gia đình anh Nam đã khai khống lên để “ăn vạ”(?!) Lý do được ông Kiện đưa ra là gia đình này không chứng minh được số lợn chết ấy ở đâu? Ai biết? Thứ nữa là ngày 11/2/2010 (28/12 ÂL) khi các nhân viên kỹ thuật của NM và của huyện hội đến kiểm tra cám vón cục và bị mốc vẫn không nghe gia đình báo đàn lợn bị bệnh ra sao?
Bởi thế, dù với tư cách là đại lý cho NM, giữa người chăn nuôi và DN, hội chỉ bảo vệ cho phía nào đúng. Trước sự kiện cám mốc vừa rồi, quan điểm của HND Nam Đàn là NM phải thực hiện cam kết “lỗi 1 đền 2” nghĩa là toàn bộ số cám được thu hồi về phải được đền gấp đôi + với số cám đã cho lợn ăn trước đó 1 đến 2 ngày cho đến khi lợn bị ỉa chảy. Riêng tiền thuốc men chạy chữa cho đàn lợn bị ỉa chảy thì hộ chăn nuôi nếu không xuất trình được hóa đơn thì phải cho biết họ đã mua thuốc thú y tại đâu để kiểm tra số thuốc thực mua làm cơ sở cho việc hỗ trợ tiền thuốc.