Cãi, chửi nhau quanh tấm biển GĐVH

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 49 lượt xem

Cai, chui nhau quanh tam bien GDVH

Phương án cấp giấy chứng nhận GĐVH như quy định của Bộ VH-TT-DL cũng khó mà thuyết phục được dư luận.

Hàng nghìn tấm biển GĐVH vừa được treo ở quận Hà Đông có nguy cơ bị gỡ xuống.

Bộ Văn hóa - Thể thao- Du lịch vừa có công văn gửi các Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu không gắn biển “Gia đình văn hóa” (GĐVH) tại mỗi nhà dân.

Gần đây, việc chính quyền quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức gắn biển GĐVH cho hàng nghìn hộ đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo lời lãnh đạo quận này thì việc tổ chức gắn biển GĐVH nhằm tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp, phấn đấu của các gia đình đạt danh hiệu GĐVH, đồng thời biểu dương của các GĐ đạt danh hiệu GĐVH, từ đó tạo động lực thúc đẩy các gia đình đã đạt tiêu chuẩn, phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu và động viên, khích lệ các GĐ chưa đạt, tiếp tục phấn đấu để đạt danh hiệu GĐVH.

Tuy nhiên, rất nhiều người dân lại có ý kiến khác. Họ cho rằng cách làm của quận Hà Đông nặng về hình thức, thiếu chặt chẽ, thậm chí có người còn coi đó là một loại rác đô thị.

Có thể thấy chính quyền và cơ quan chức năng đã không có một quy định thống nhất về việc tuyên dương GĐVH nên mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau. Cách bình xét thường không được chặt chẽ nên danh hiệu này trong mắt người dân thường bị “mất giá”. Như thành phố Hà Nội có tỷ lệ GĐVH rất cao nhưng đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân còn rất nhiều điều đáng phải bàn.

Sau khi nhiều cơ quan thông tin đại chúng đăng ý kiến phản biện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, mới đây lãnh đạo quận Hà Đông khẳng định việc gắn biển GĐVH là đúng và sẽ tiếp tục gắn biển cho những hộ còn lại.

Chỉ một việc nhỏ xung quanh tấm biển đã cho thấy cơ quản quản lý nhà nước về văn hóa và chính quyền các địa phương khá lúng túng. Ngay cả những người làm trong lĩnh vực văn hóa vừa to tiếng phản đối cách làm của quận Hà Đông cũng chưa đưa ra được giải pháp gì hay ho.

Phương án “ba năm liền được công nhận GĐVH thì được cấp giấy chứng nhận, còn hai năm đầu thì ghi vào sổ vàng” như quy định của Bộ VH-TT-DL cũng khó mà thuyết phục được dư luận nếu một gia đình vừa được cấp giấy chứng nhận lại có người vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội. Trong trường hợp đó, tấm giấy chứng nhận cũng đưa đến sự phản cảm không kém tấm biển GĐVH.

Làm sao để lấy lại được giá trị của danh hiệu GĐVH, để mọi người thực sự tôn vinh, trân trọng danh hiệu này? Tại sao mọi người không bàn đến việc đó thay vì tập trung vào chỉ trích việc làm của quận Hà Đông?

Công luận

Bạn có nhận xét gì về chuyện Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch yêu cầu không gắn biển GĐVH tại mỗi nhà dân?

Theo bạn việc cấp giấy chứng nhận GĐVH có phải cũng mang tính hình thức?

Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).

Trân trọng cảm ơn!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang