Một chung cư cao tầng với sức chứa cả trăm hộ gia đình và ngót cả ngàn người mà các phương tiện PCCC còn thiếu sót và có thể còn do thiết kế sai sót như sau:
1/ Không có hệ thống báo cháy (chuông) khi có lửa hay khói xuất hiện trong hố rác và không có hệ thống trung tâm phát hiện và báo điểm xuất phát cháy
2/ Không có hệ thống vòi phun nước tự động (sprinkler) trên trần và trên tường
3/ Không có hệ thống quạt thoát khói trên mái, quạt tăng áp chặn khói thoát vào cầu thang thoát hiểm
4/ Không có hệ thống cửa chịu lửa cho hố rác và cầu thang thoát hiểm (loại cửa chỉ mở 1 chiều, có khả năng chịu lửa ít nhât 1 giờ)
Thì vụ cháy này và các nạn nhân của nó đương nhiên là những cái chết đã được báo trước. Đặc biệt nguy hiểm là những hộ ở trên những tầng cao, từ tầng 5 trở lên là những tầng, những nơi sẽ tích tụ khói cháy của những tầng thấp hơn và khả năng thoát thân xuống mặt đất khó hơn.
Sẽ không ngạc nhiên nếu tiếp tục sẽ có các nạn nhân khác không chết vì cháy mà chết vì ngộp khói khi hỏa hoạn xảy ra tại các chung cư cao tầng mà vì nhiều lý do khác nhau chủ đầu tư không lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị PCCC, hay chỉ lắp vài hệ thống thiết bị cho có hình thức, đủ để làm vừa lòng các cơ quan chức năng khi nghiệm thu công trình.
Các bạn hãy đến tham quan các công trình cao tầng do chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài đầu tư và thi công thì sẽ thấy hệ thống PCCC của họ như thế nào.
( Jean Nguyen )